Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom sót lại sau chiến tranh khi đang thi công cầu Chợ Vực

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin, trong lúc thi công cầu Chợ Vực, công nhân phát hiện quả bom (dạng bom bi) lớn cắm sâu dưới lòng sông.

 
Vào khoảng 16 giờ ngày 22/1, trong lúc thi công phần mố cầu Chợ Vực, thuộc thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, nhóm công nhân đã phát hiện một quả bom lớn đang cắm dựng đứng ở mép sông. Ngay sau khi biết sự việc, tốp thợ đã dừng thi công, báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.
Được biết, đây là quả bom bi do đế quốc Mỹ ném xuống còn sót lại sau chiến tranh có đường kính khoảng 40cm, cắm dưới lòng sông, hiện còn nguyên kíp nổ.
Theo tìm hiểu, xã Cẩm Duệ là khu vực trước đây bị đế quốc Mỹ ném bom đánh phá. Nhiều năm qua, địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hện trường và di dời, xử lý quả bom nói trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần