Hà Tĩnh: Phát hiện lượng lớn gỗ quý giấu trên xe khách

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện lượng lớn gỗ quý không rõ nguồn gốc, được vận chuyển bằng xe khách.

 Cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn gỗ quý không rõ nguồn gốc (ảnh: A.C) 
Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 15 ngày 26/12, khi xe khách mang BKS 81B-007.89 chạy hướng từ Nam - Bắc đoạn qua thị trấn Can Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) do tài xế Đào Duy Cường (45 tuổi, trú tại Gia Lai) điều khiển, bị Đội tuần tra phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra vì nghi chở hàng cấm.
Qua kiểm tra, Cảnh sát phát hiện dưới gầm xe có hàng trăm thanh gỗ trắc được đánh số thứ tự và bọc bì tải bên ngoài, tổng trọng lượng gần 1000kg. Để tránh bị phát hiện, hành lý của hành khách được chất đầy quanh bao tải gỗ, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên.
Bước đầu, Cường khai nhận, số gỗ trắc trên được một chủ hàng ở Bắc Ninh vào Gia Lai thu gom, sau đó thuê chở ra miền Bắc, trả công 5 triệu đồng.
Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần