Hạ viện Mỹ thông qua gói kích thích tài khóa “khủng” của Tổng thống Biden
Kinhtedothi - Hạ viện Mỹ chính thức thông qua dự thảo gói cứu trợ Covid-19 do tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất trị giá 1.900 tỷ USD.
Tin liên quan
-
Hàng triệu lao động Mỹ đối mặt cú sốc mới nếu không có thêm gói kích thích kinh tế
- Háo hức với gói kích thích mới của Mỹ, chứng khoán châu Á tăng mạnh
Với tỷ lệ 219 phiếu thuận và 209 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 5/2 đã thông qua một dự thảo ngân sách cho phép đảng Dân chủ thông qua gói kích thích tài khóa trị giá 1.900 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Biden mà không cần sự ủng hộ của một số thành viên đảng Cộng hòa.
Động thái trên diễn ra sau khi Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự thảo ngân sách này. Đây không phải là một điều luật và không yêu cầu có chữ ký của Tổng thống.
Trước đó, Thượng viện Mỹ đã duyệt kế hoạch ngân sách cho phép thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của tân Tổng thống Biden.
Sau khoảng 15 tiếng tranh luận và bỏ phiếu về hàng chục sửa đổi, Thượng viện Mỹ rơi vào bế tắc trong việc thông qua gói cứu trợ Covid-19. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau đó bỏ phiếu thuận, phá vỡ bế tắc và mang lại chiến thắng cho phe Dân chủ. Với kết quả này, phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ có thể thông qua kế hoạch ngân sách mà không cần ủng hộ từ phía Cộng hòa.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Biden nói rằng ông muốn Quốc hội phê thông qua gói viện trợ mới này “càng sớm càng tốt” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã làm hơn 450.000 người Mỹ tử vong và hàng triệu người thất nghiệp.
Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố ông phải “hành động khẩn trương” để thúc đẩy Quốc hội Mỹ phê duyệt gói kích thích kinh tế nhằm giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, ngay cả khi không cần đến sự đồng thuận của đảng Cộng hòa.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dự đoán dự luật gói cứu trợ Covid-19 có thể được Quốc hội thông qua trước ngày 15/3, thời điểm các khoản trợ cấp thất nghiệp đặc biệt được bổ sung trong thời kỳ đại dịch hết hạn.
Tổng thống Biden công bố gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD hôm 14/1, bao gồm 415 tỷ USD để cải thiện khả năng ứng phó dịch bệnh và triển khai vaccine, 1.000 tỷ USD hỗ trợ trực tiếp các gia đình, khoảng 440 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch.
Dân Mỹ dự kiến nhận được 1.400 USD thay vì 600 USD theo gói cứu trợ được triển khai từ cuối tháng 12/2020. Tiền bảo hiểm hỗ trợ thất nghiệp tăng lên 400 USD thay vì 300 USD/tuần và sẽ được kéo dài tới tháng 9./.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
- Đông Ukraine căng thẳng: Mỹ điều tàu chiến tới Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ nói sẵn sàng hỗ trợ
- Quân đội Myanmar bị tố dùng súng phóng lựu khiến hơn 80 người thiệt mạng
- Tang lễ Thân vương Philip sẽ được tổ chức ngày 17/4, giới hạn người dự
- Chính biến tại Myanmar: 19 người bị Tòa án binh tuyên tử hình, 10 cảnh sát thiệt mạng
-
Báo Mỹ: Việt Nam thành công trong việc kiện toàn chức danh lãnh đạo
Kinhtedothi - Báo The Washington Times có bài viết nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được gắn liền với sự lãn...XEM THÊM -
Xúc động hình ảnh người dân Anh nghẹn ngào tưởng nhớ Hoàng thân Philip
Kinhtedothi - Rất đông người dân đổ về điện Buckingham, lâu đài Windsor và các tư dinh của Hoàng gia đặt hoa tưởng nh...XEM THÊM -
Giới đầu tư ào ào gom cổ phiếu, chứng khoán Mỹ lập đỉnh 3 phiên liên tiếp
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, trong đó Dow Jones lập kỷ lục khi nhảy vọt gần 300 điểm và chốt tuần tăng 2%.XEM THÊM -
Nga phản ứng mạnh với Mỹ vì dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 tiếp tục gặp rào cản
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 thông ...XEM THÊM -
Vương quốc Anh để tang Hoàng thân Philip - “sức mạnh” của Nữ hoàng Elizabeth II
Kinhtedothi - Theo thông cáo của Điện Buckingham, Hoàng thân Philip - chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, qua đời ở ...XEM THÊM -
Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Myanmar ngăn chặn bạo lực
Đại diện Việt Nam cho rằng cộng đồng quốc tế cần đóng góp một cách xây dựng để giúp Myanmar ngăn chặn bạo lực, thúc đ...XEM THÊM
-
Bắc Kinh lên tiếng khi Mỹ áp lệnh trừng phạt 7 công ty máy tính Trung Quốc
Kinhtedothi - Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện "những biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền và lợi ích của các công ty Trung Quốc.09-04-2021 17:17
-
Tổng thống Putin, Thủ tướng Merkel quan ngại về leo thang căng thẳng ở Donbass, Ukraine
Kinhtedothi - Trong cuộc điện đàm hôm 8/4, lãnh đạo Nga và Đức nhấn mạnh sự cần thiết của việc Kiev tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận đã đạt được trước đó.09-04-2021 16:30
-
FED chưa vội thắt chặt chính sách tiền tệ, chứng khoán châu Âu lập kỷ lục
Kinhtedothi - Cổ phiếu châu Âu thăng hoa nhờ tâm lý lạc quan của giới đầu tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khẳng định vẫn kiên trì với chính sách nới lỏng tiền tệ.08-04-2021 20:30
-
Việt Nam theo dõi sát tình hình tại đá Ba Đầu
Kinhtedothi - Về việc tàu Trung Quốc neo đậu ở đá Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Bộ Ngoại giao hôm nay (8/4) khẳng định cơ quan chức năng luôn theo dõi sát tìn...08-04-2021 17:24
-
Bộ Ngoại giao lên tiếng về nghi vấn H&M đăng bản đồ có "đường lưỡi bò"
Kinhtedothi - "Các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải tôn trọng và thực thi nghiêm túc các quy định của luật pháp Việt Nam", đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.08-04-2021 16:58
- Làm ngơ cho vi phạm là sự yếu thế, bất lực
- Chờ du lịch nội địa sớm bùng nổ trở lại
- Công an TP Hà Nội thông tin về thay đổi địa điểm cấp căn cước công dân
- Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội
- 16 nhà đất công sản khu vực đắc địa ở Quảng Ngãi sắp được đấu giá
- 9 bệnh nhân nhập cảnh mắc Covid-19 được cách ly tại Kiên Giang
- Tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên bãi sông Hồng: Không mạnh tay sẽ nhiều hệ lụy
- 11 dự án nhà ở thương mại tại Đà Nẵng được phép bán, cho thuê, thuê mua
- Khẩn trương, chủ động để chuẩn bị triển khai quản lý theo mô hình chính quyền đô thị