Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Bối tạo nguồn lực từ đấu giá đất

Kinhtedothi - Nhằm tạo nguồn thu thực hiện chương trình xây dựng NTM cho xã Hải Bối, huyện Đông Anh đã triển khai lập dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X2 thôn Đồng Nhân để đấu giá quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp khá nhiều khó khăn. Đến nay, vẫn còn 6/26 hộ dân chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được đưa ra.

 Khu đất X2 thôn Đồng Nhân được thu hồi phục vụ dự án.
Ông Nguyễn Duy Sơn - một trong 6 hộ dân chưa đồng tình với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB vì cho rằng: Quá trình triển khai dự án còn thiếu công khai dân chủ. Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại gần nhất với 6 hộ dân, Chủ tịch UBND xã Hải Bối Nguyễn Hữu Toản đã đưa ra nhiều văn bản thể hiện việc triển khai dự án trên đã được bàn bạc, thống nhất, công khai theo đúng quy định pháp luật. Các hộ gia đình có mặt đều im lặng, không có bất cứ phản ứng trái chiều nào.

Một nội dung khác được 6 hộ dân đề cập tới là việc khu đất X2 không đủ điều kiện để lập dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại Văn bản số 3091/QHKT-P3 ngày 6/8/2014, Sở QH-KT Hà Nội khẳng định: Khu đất X2 thôn Đồng Nhân có chức năng là “đất nhóm nhà ở xây dựng mới, phù hợp để lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất”. Tiếp đến, ngày 3/10/2014, UBND TP cũng đã có Văn bản số 7659/UBND-KH&ĐT về việc chấp thuận chủ trương đấu giá 8 khu đất trên địa bàn huyện Đông Anh, trong đó có khu đất X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối. Dự án trên cũng đã được phê duyệt trong danh mục các dự án thu hồi đất, GPMB tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 của HĐND TP và Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND TP về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đông Anh. Như vậy, có thể khẳng định việc thu hồi diện tích 4.968,6m2, trong đó có 4.502,3m2 đất được giao theo Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ và 466,3m2 đất do UBND xã quản lý của tổng số hộ là 26 hộ dân thôn Đồng Nhân để thực hiện dự án trên là phù hợp và bảo đảm đúng với các quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện công tác GPMB đã được triển khai theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, sau 5 lần tổ chức đối thoại và chi trả tiền đền bù hỗ trợ GPMB, 6 hộ được đề cập vẫn không chấp nhận. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM, vừa qua, huyện Đông Anh đã buộc phải ra các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ nêu trên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh trăn trở, phải thực hiện biện pháp cuối cùng là cưỡng chế thu hồi đất là việc “cực chẳng đã”. Khẳng định việc triển khai dự án hoàn toàn công khai, minh bạch, ông Linh mong muốn 6 hộ dân còn lại ủng hộ và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, giao UBND xã Hải Bối rà soát quỹ đất nông nghiệp để thực hiện cho thuê đối với các hộ bị thu hồi tư liệu sản xuất, bảo đảm ổn định sinh kế cho người dân.

Cũng theo ông Linh, công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ xen kẹt trên địa bàn huyện Đông Anh những năm qua được tập trung chỉ đạo quyết liệt. “Đây là nguồn thu ngân sách quan trọng để địa phương hoàn thành chương trình xây dựng NTM, từng bước kiến tạo lên những khu dân cư hiện đại, văn minh và đáp ứng nhu cầu về đất ở của Nhân dân địa phương khi không còn chính sách giao đất giãn dân” - ông Linh cho hay.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ