Hai cô gái tử vong do rơi từ tầng cao chung cư ở Quận 12, TP Hồ Chí Minh

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai cô gái khoảng 17 tuổi rơi từ sân thượng chung cư Topaz Home, quận 12 (TP Hồ Chí Minh), xuống đất tử vong, được người dân phát hiện nên báo cơ quan chức năng.

Sáng ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang phối hợp với Công an Quận 12 và các cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân rơi lầu ở chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh). 
 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc
Lực lượng công an cho biết, rạng sáng 21/2, bảo vệ chung cư Topaz Home phát hiện hai cô gái trẻ nằm bất động gần khu vực cổng ra bãi xe của chung cư, nghi rơi từ trên cao xuống.
Đến kiểm tra thì bảo vệ tá hỏa phát hiện hai cô gái đã tử vong nên báo công an. Nhận tin báo, Công an Quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. 
Trước đó theo thông tin ban đầu, hình ảnh trích xuất camera cho thấy khoảng gần 2 giờ sáng cùng ngày bảo vệ của chung cư phát hiện 2 cô gái khoảng 15-20 tuổi đi vào thang máy, bấm lên tầng 20 của block A1.
 Thời điểm 2 cô gái lên thang máy chung cư khoảng gần 2 giờ sáng (Ảnh trích xuất từ camrea)
Sau đó đến khoảng 4 giờ, 2 cô gái nhảy từ trên cao xuống đất, tử vong trong tư thế biến dạng. Khu vực phát hiện 2 thi thể gần cổng ra chốt xe máy chung cư.
Vì không có giấy tờ tuỳ thân nên danh tính các nạn nhân chưa được xác định.
Theo một nhân chứng thấy 2 cô gái thời điểm trước khi sự việc xảy ra, họ đã xảy ra cãi vã rất lớn trước khi lên tầng cao.
Vị trí hai cô gái nhảy xuống đất theo camera ghi lại là khu vực tầng cao nhất. Trước khi nhảy, nạn nhân có để lại ba lô quần áo và 1 ván trượt.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.