Hai công ty gom 153 khách đi Đài Loan chưa thanh toán phí làm visa

Lệ Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông tin ban đầu ghi nhận, công ty Twin Bright mới có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, còn công ty Golden Travel được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cách đây 2 tháng. Hai doanh nghiệp này đều chưa thanh toán phí dịch vụ làm visa cho 153 khách trên, mức phí là 10 USD một khách.

Theo Bộ VHTT&DL, đơn vị xin visa cho 152 du khách biến mất ở Đài Loan cuối tuần trước là công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ quốc tế, tên tiếng Anh International Holidays Trading Travel. Giấy phép kinh doanh lữ hành của công ty được cấp vào tháng 11/2018.
Để phục vụ công tác điều tra, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của công ty Holidays, và phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để tiếp tục giải quyết vụ việc.
Sáng 27/12, công ty vẫn mở cửa hoạt động nhưng Giám đốc Phan Ngọc Hạnh không xuất hiện. 9h sáng, phòng khách nằm ở tầng trệt chỉ có 2 nhân viên. "Chúng tôi đang dọn dẹp, xử lý hồ sơ", một nam nhân viên cho biết.
 Cảnh sát đang tạm giữ một số người Việt để điều tra. Ảnh: Apple Daily.
Trong buổi làm việc với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh ngày 26/12, ông Phan Ngọc Hạnh cho biết, thông qua giới thiệu của công ty ETholiday (đối tác ở Đài Loan), đơn vị đã cung cấp dịch vụ visa cho 153 khách thuộc các đoàn của công ty TNHH Twin Bright và công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel, đều có trụ sở ở Hà Nội.
Sáng 27/12, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và các cơ quan chức năng đã thanh tra hai công ty tại Hà Nội. Thông tin ban đầu ghi nhận, công ty Twin Bright mới có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, còn công ty Golden Travel được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cách đây 2 tháng. Hai doanh nghiệp này đều chưa thanh toán phí dịch vụ làm visa cho 153 khách trên, mức phí là 10 USD một khách.
Trước đó, 153 khách Việt nhập cảnh Đài Loan theo 4 nhóm vào các ngày 21 và 23/12. Hai ngày sau, Cục Di dân Đài Loan (NIA) thông báo đang huy động lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất ở Cao Hùng. Cơ quan ngoại giao Đài Loan đã hủy visa của 152 người trên. Ngoài ra, đơn xin cấp visa theo đoàn của 182 du khách Việt Nam của công ty này có lịch trình tới Đài Loan cũng không được chấp nhận.
Sau vụ việc 152 khách Việt Nam biến mất, Cục Di dân và cơ quan cảnh sát Đài Loan thành lập tổ chuyên án tìm kiếm các hành khách bỏ trốn.
Chiều 27/12, 15 trong 152 người biến mất đã được tìm thấy, trong đó có 3 người đã xuất cảnh về Việt Nam từ trước. Trong số những người Việt bị bắt đầu tiên có hai nam giới (30 và 38 tuổi) cùng một phụ nữ 32 tuổi đang ở nhà người quen ở Gia Nghĩa. Hiện còn 137 người chưa rõ tung tích.
Theo Apple Daily, một số khách Việt khai tới Đài Loan thăm người thân nhưng cũng có người thừa nhận sang đây để lao động dù không có giấy tờ hợp pháp. Cảnh sát thành phố Cao Hùng cũng nhận được tin báo trong nhóm du khách Việt Nam có một cô gái xuất hiện trong nhà thổ. Dù chưa nắm được chứng cứ cụ thể, cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra khu vực này.
Trước đó, 153 khách Việt theo bốn đoàn nhập cảnh vào Đài Loan ngày 21 và 23/12. Hai ngày sau, Cục Di dân Đài Loan thông báo truy tìm 152 khách Việt biến mất.
Trước khi tổ chuyên án công bố lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với các du khách trên, đã có 3 người Việt lên máy bay xuất cảnh. Ngày 22/12 có một nam thanh niên bay từ Đài Nam về Việt Nam, ngày 24/12 có 2 nam du khách khởi hành từ Cao Hùng.
Tổ chuyên án tiếp tục tìm kiếm số người Việt còn lại dựa vào việc tìm kiếm những chiếc xe chở họ rời khách sạn.
Chiều 27/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xử lý vụ này nghiêm theo quy định, báo cáo Chính phủ kết quả trong vòng 7 ngày. Bộ Văn hóa cũng đã gửi công văn sang Bộ Công an để xem xét, điều tra dấu hiệu đưa người Việt Nam trái phép ra nước ngoài.
Hiện Thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Du lịch TP HCM và Hà Nội tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp liên quan trong vụ việc này.
Trước đó, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ quốc tế bị tạm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế để phục vụ điều tra. Đại diện công ty này cho biết đơn vị đã cung cấp dịch vụ visa cho 153 khách thuộc các đoàn của công ty TNHH Twin Bright và công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel, đều có trụ sở ở Hà Nội.