2 “đạo chích” đột nhập trụ sở huyện Thanh Trì lấy hơn 100 triệu đồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Buổi tối, Hào và Quyết Hào rủ nhau vào trụ sở UBND huyện Thanh Trì trộm cắp. Đối tượng cạy phá 9 phòng làm việc, phá tủ sắt, tủ gỗ, ngăn kéo, két sắt lấy đi 124,3 triệu đồng, cùng 6 nhẫn vàng, một iPad, một điện thoại.

Trụ sở UBND huyện Thanh Trì.
Ngày 9/8, thông tin với báo chí về vụ việc UBND huyện Thanh Trì mất trộm, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0 giờ ngày 24/7/2018, 2 đối tượng là Ninh Văn Hào (SN 1991) và Ninh văn Quyết (SN 1994, cùng trú ở thôn Bạch Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) đã lẻn vào trụ sở UBND huyện Thanh Trì trộm cắp tài sản, nhưng bị phát hiện và bắt giữ.
Tại cơ quan công an 2 đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên chúng thường nhắm vào các trụ sở UBND trên địa bàn TP Hà Nội gần quốc lộ để trộm cắp tài sản và có thể dễ dàng di chuyển.
Đến tối ngày 24/7/2018, Hào và Quyết rủ nhau đến trụ sở UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) đột nhập vào trụ sở bằng cổng sau. Khi vào được bên trong thì Quyết cảnh giới để Hào cạy phá 9 phòng làm việc, cạy phá tủ sắt, tủ gỗ, ngăn kéo, cạy phá két sắt lây đi 124,3 triệu đồng, cùng 6 nhẫn vàng, một iPad, một điện thoại.
Tuy nhiên, khi các đối tượng trèo ra ngoài thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Ngoài vụ trộm cắp trên 2 đối tượng còn khai, trong thời gian từ tháng 1/2018 đến nay, chúng còn gây ra 10 vụ trộm cắp các trụ sở UBND xã, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.