Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Dương: Nhiều xã dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19

Kinhtedothi - Từ 0 giờ ngày 18/3, một số xã tại huyện Kim Thành và Thanh Hà kết thúc thời gian cách ly y tế.

Huyện Cẩm Giàng: Dỡ bỏ phong tỏa tất cả các thôn, khu dân cư 

Từ 0 giờ ngày 18/3, 5 thôn, khu dân cư cuối cùng của huyện Cẩm Giàng kết thúc phong tỏa, cách ly y tế, gồm thôn Tiền (thị trấn Lai Cách), một phần thôn Hoàng Gia và một phần thôn Phú Lộc (xã Cẩm Vũ), xóm Mới và khu tập thể Xí nghiệp gia cầm (cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường).

Huyện yêu cầu tất cả các hộ có trường hợp F0 đã khỏi bệnh, F1 hết thời gian cách ly tập trung, F2 đang cách ly tại nhà ở 5 thôn, khu dân cư trên tiếp tục cách ly y tế tại nhà 21 ngày.

Nhiều ngày nay, huyện Cẩm Giàng không xuất hiện bệnh nhân Covid-19 mới. Từ ngày 1/2-9/3, huyện có 105 bệnh nhân Covid-19; đến nay đã có 53 người khỏi bệnh.

Huyện Thanh Hà: Cụm dân cư cuối cùng kết thúc cách ly y tế
Theo thông tin trên báo Hải Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với khu dưới của xóm 9, thôn Lang Can 3, xã Thanh Lang (Thanh Hà) từ 0 giờ ngày 18/3.
Cụm dân cư được dỡ bỏ cách ly sau 21 ngày không phát sinh ca mắc Covid-19. Đến ngày 18.3, đây là cụm dân cư cuối cùng của huyện Thanh Hà được dỡ bỏ cách ly y tế.
 Người dân xã Kim Đính, huyện Kim Thành vui mừng khi được kết thúc cách ly y tế
Trước đó ngày 23/2, huyện Thanh Hà phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 tại đây. Huyện đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, thiết lập vùng cách ly y tế với cụm dân cư gồm 55 hộ với 177 nhân khẩu.
Cũng từ 0 giờ ngày 18/3, tất cả các bến phà, bến khách ngang sông từ huyện Thanh Hà sang huyện Kim Thành được hoạt động trở lại, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Từ đầu tháng 2, huyện Thanh Hà phát hiện 4 ca mắc Covid-19. Hiện có 3 trường hợp đã ra viện, sức khỏe ổn định. Bệnh nhân còn lại ở xã Thanh Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2.
Huyện Kim Thành: 2 xã cuối cùng kết thúc cách ly y tế

Ngày 17/3, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã quyết định kết thúc cách ly y tế từ 18 giờ ngày 18/3 đối với các hộ dân thôn Văn Thọ, xã Đại Đức gồm 50 hộ với 190 nhân khẩu; kết thúc cách ly y tế từ 0 giờ ngày 18/3 với toàn bộ xã Kim Đính gồm 2.120 hộ với 7.514 nhân khẩu.

Trong thời gian tối thiểu 14 ngày kể từ khi thiết lập vùng cách ly y tế, thôn Văn Thọ và xã Kim Đính không phát sinh ca bệnh. Như vậy, đến ngày 18/3, huyện Kim Thành không còn thôn, xã nào trong vùng phong tỏa.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

23 Dec, 05:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác dược năm 2025 và triển khai kế hoạch định hướng năm 2026. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2025, công tác dược trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

22 Dec, 06:01 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra vào tối 12/12 tại phường Phan Thiết khiến khoảng 97 người phải nhập viện tại Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nem chua, thịt xá xíu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ