Hải Dương tiếp nhận 45,6 tỷ đồng từ các đơn vị ủng hộ chống dịch Covid - 19

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến hết ngày 20/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương đã nhận của 365 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... gửi về ủng hộ Hải Dương phòng chống dịch với tổng số tiền là 45,6 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban MTTQ tỉnh có thư kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ. Kết quả sau 20 ngày Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã nhận được số tiền hơn 45,6 tỷ đồng.
Tập đoàn An Phát Holings là đơn vị ủng hộ cao nhất với 10 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Đại An, Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank), mỗi đơn vị 5 tỷ đồng.
 Hải Dương nhận ủng hộ từ các đơn vị tính đến ngày 20/2/2021 là 45,6 tỷ đồng
Có 2 đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty CP Nhựa An Phát Xanh. 2 doanh nghiệp ủng hộ 2 tỷ đồng là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tây Bắc và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 11 tập đoàn, doanh nghiệp, mỗi đơn vị ủng hộ 1 tỷ đồng.
Trong số 3 tỉnh, thành phố đã quyết định ủng hộ tiền mặt cho Hải Dương, hiện đã có TP Hà Nội chuyển 2 tỷ đồng, Bắc Ninh chuyển 1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và người dân đã gửi hiện vật, trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết với số lượng lớn giúp Hải Dương chống dịch. Trong đó chủ yếu là khẩu trang với số lượng lên tới hàng triệu chiếc; hàng chục nghìn chai dung dịch sát khuẩn tay; 2.000 bộ kít xét nghiệm Covid-19; 100 giường bệnh; 100 bình nước sạch; 27 máy lọc nước nóng lạnh; hàng chục nghìn chai nước uống đóng chai; hàng nghìn bộ quần áo phòng hộ, 2.875 thùng mì tôm, 9.600 hộp sữa, 16 tấn gạo, 1.000 dây giấy vệ sinh, 100 thùng dầu ăn, 33 bao đường, 70 thùng bột mì, 100 thùng bánh Kinh Đô…
Với tinh thần lá lành đùm lá rách đã có rất nhiều cá nhân, DN tham gia giải cứu nông sản cho người nông dân; giúp người dân đang cách ly thu hoạch rau màu, gieo cấy vụ chiêm xuân; ủng hộ người dân, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bằng cả vật chất lẫn tinh thần…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần