Hải Dương: Phạt nặng đôi tình nhân hôn nhau trong công viên lúc giãn cách xã hội

Khang Nhi (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin trên báo Hải Dương, UBND phường Hải Tân (TP Hải Dương) cho biết vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với đôi nam nữ do có hành vi cùng nhau vào công viên tâm sự bất chấp quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 40 ngày 17/2, tại khu vực công viên trên đường Thanh Niên, thuộc phường Hải Tân, tổ chống dịch cộng đồng lưu động kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và phát hiện anh P.T.T. và bạn gái là P.T.N.M. (cùng sinh năm 2002, trú tại TP Hải Dương) không đeo khẩu trang, ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết và vi phạm khoảng cách chống dịch.
Hình ảnh được cho là đôi nam nữ vi phạm quy định về giãn cách xã hội, cùng nhau vào công viên tâm sự.
Khi lực lượng chức năng xuất hiện, đôi nam nữ vẫn ngồi trên ghế đá hôn nhau. Trong khi đó, công viên, vườn hoa là nơi TP Hải Dương đã ra lệnh đóng cửa, cấm người dân ra đó để đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.
UBND phường Hải Tân đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, theo điểm a khoản 1 điều 12 Quy định 117/2020 NĐCP ngày 28/9/2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
Huyện Gia Lộc: Đẩy nhanh lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến Cẩm Giàng
Cũng theo thông tin trên báo Hải Dương, chiều 20/2, đại diện Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc cho biết gần 30 cán bộ y tế đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm của hơn 7.000 mẫu bệnh phẩm có liên quan đến Cẩm Giàng.
Trong đó có gần 1.200 người là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ở Cẩm Giàng và trên 5.800 người thân trong gia đình các công nhân này. Đây là biện pháp cấp bách phòng chống dịch của huyện nhằm khoanh vùng, dập dịch triệt để. Đây là một trong những địa phương có nhiều công nhân lao động ở huyện Cẩm Giàng.
Việc lấy mẫu xét nghiệm thực hiện từ sáng 18/2. Hết ngày 19/2, lực lượng chức năng đã lấy được hơn 3.632 mẫu xét nghiệm. Trong đó xã Thống Nhất 728 mẫu, Toàn Thắng 319 mẫu, Đức Xương 374 mẫu, thị trấn Gia Lộc 628 mẫu... Trong ngày 20/2, lực lượng chức năng sẽ lấy xong số mẫu còn lại. Hiện 1.000 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Hết ngày 19/2, huyện Gia Lộc đã truy vết được 121 F1, 94 F1 đã hết thời gian cách ly; 27 F1 còn lại đang cách ly tại UBND xã Gia Hoà cũ. 1.142 F2, 966 F2 đã hết thời gian cách ly. Lực lượng chức năng đã lấy được 3.564 mẫu xét nghiệm, 1.049 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.