Hai nạn nhân trong vụ sập hầm vẫn sống sót

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hiện huyện Trà Lĩnh đang huy động các lực lượng tham gia cứu hộ nhằm cứu 2 nạn nhân này lên mặt đất và theo thông tin mới nhất thì hiện các lực lượng cứu hộ chỉ còn cách khoảng 5m là có thể tiếp cận với các nạn nhân.

KTĐT - Hiện huyện Trà Lĩnh đang huy động các lực lượng tham gia cứu hộ nhằm cứu 2 nạn nhân này lên mặt đất và theo thông tin mới nhất thì hiện các lực lượng cứu hộ chỉ còn cách khoảng 5m là có thể tiếp cận với các nạn nhân.

Hai nạn nhân trong vụ sập hầm khai thác quặng măng-gan cách đây 7 ngày (22/7) tại xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) hiện được xác định là vẫn còn sống sót.

Tính đến chiều 28/7, hai nạn nhân là Lò Văn Ún (18 tuổi, quê xã Phúc Khoa, huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu) và Nguyễn Văn Đoàn (36 tuổi, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã có thể nói chuyện được với lực lượng cứu hộ qua ống thông hơi. Nhưng do đất đá sập nhiều đã chặn các lối ra nên hiện chưa đưa được 2 nạn nhân này ra khỏi đống đổ nát.

Theo lực lượng cứu hộ thì hiện nước uống đã được đưa vào cho các nạn nhân qua ống thông hơi nhưng chưa có cách nào đưa thức ăn.

Hiện huyện Trà Lĩnh đang huy động các lực lượng tham gia cứu hộ nhằm cứu 2 nạn nhân này lên mặt đất và theo thông tin mới nhất thì hiện các lực lượng cứu hộ chỉ còn cách khoảng 5m là có thể tiếp cận với các nạn nhân.

Trước đó, ngày 22/7, đã xảy ra vụ sập hầm ở độ sâu 20m. Do chống đỡ sơ sài nên trong quá trình khai thác hầm đã bị sập, và cả hai nạn nhân khai thác quặng tự do đã bị vùi lấp.