Hải Phòng: Chặt hạ 3 cây muồng ngủ cạnh tượng đài Nữ tướng Lê Chân

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (15/9), UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo Ban Quản lý Dải trung tâm thành phố cùng Công ty Môi trường đô thị cho chặt hạ 3 cây muồng ngủ đã “ chết”, không có khả năng phục hồi quanh tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

 
Được biết, việc chặt hạ 3 cây này đã được phía Sở Xây dựng Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng cùng các đơn vị chức năng có liên quan đề xuất TP để thay thế bằng cây khác và được chấp thuận.
Theo lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng, đơn vị đang cho người tìm kiếm loại cây phù hợp để nhanh chóng trồng thay thế 3 cây đã chết. Do tuổi đời của các cây này trên 100 năm nên mặc dù đã được Ban quản lý Dải trung tâm cùng với Công ty Môi trường đô thị chăm sóc, phun thuốc kích thích sinh trưởng nhưng không có kết quả tốt.
Kinh phí trồng thay thế 3 cây được huy động bằng nguồn xã hội hóa.