Hải Phòng: Đề xuất trồng hoa hai bên đường xuyên đảo Cát Bà

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết, đã có đề xuất gửi Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch để Hải Phòng thực hiện việc trồng hoa hai bên tuyến đường xuyên đảo Cát Bà. Nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách UBND huyện Cát Hải.

Cát Bà, Hải Phòng.
Theo đó, loại hoa trồng sẽ phù hợp với khí hậu của Cát Bà như: Hoa giấy, dâm bụt lùn, cây mai vạn phúc, bông trang…
Nếu việc trồng hoa thành công thì dọc con đường vào Cát Bà có tổng chiều dài là 9.665m nằm trên địa bàn các xã Phù Long, Hiền Hào, Xuân Đám, Trân Châu, thị trấn Cát Bà và toàn bộ khu vực dự án đất trống nằm trong hành lang giao thông sẽ có hoa nở quanh năm.
Việc trồng hoa này sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan, cũng như điểm dừng chân cho du khách khi đến tham quan du lịch đảo Cát Bà.
Ngoài ra, còn góp phần phủ xanh các vách núi do trước đó thực hiện việc phá đá để mở rộng tuyến đường tỉnh 356; bảo tồn và phát huy giá trị của Di tích Quốc gia, danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà. Đây cũng là điểm nhấn để giữ chân du khách mỗi khi đến với Cát Bà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần