Hải Phòng: Dự kiến khởi công xây dựng cải tạo công viên trung tâm huyện An Dương

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng thông tin sẽ tiến hành cải tạo, chỉnh trang công viên trung tâm huyện có tổng diện tích nghiên cứu 4,01ha, diện tích quy hoạch 3,4ha.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 45 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.
 Phối cảnh dự án
Đây là một trong những công trình trọng điểm được khởi công chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2021), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương triển khai và quản lý làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự án sẽ thực hiện cải tạo công viên trung tâm bao gồm các hạng mục: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, hè xung quanh công viên trung tâm; xây dựng, cải tạo hệ thống kè và không gian xung quanh hồ, hệ thống đường dạo, lan can quanh hồ; nâng cấp, cải tạo khu vực sân bóng chuyền hiện trạng thành khu vực bồn hoa, sân thể thao ngoài trời và các công trình phụ trợ.
Trong khuôn viên công viên sẽ bố trí các thiết bị thể dục, thể thao phù hợp để phục vụ nhân dân đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Dự kiến giai đoạn 1 dự án sẽ được hoàn thành trước ngày 2/9/2021.
 Dự án cải tạo công viên có tổng mức đầu tư khoảng 45 tỷ đồng
Giai đoạn 2 sẽ tiến hành cải tạo khu vực đảo nổi giữa hồ, xây dựng chòi nghỉ bát giác tại khu vực đảo nổi giữa hồ với điểm nhấn biểu tượng cánh hoa đào và hệ thống đường dẫn, hệ thống chiếu sáng, âm thanh, đèn trang trí đồng bộ, hiện đại; xây dựng các quán hoa, mở rộng khu vực quảng trường để làm nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, văn nghệ của huyện.
Công viên trung tâm huyện được cải tạo, chỉnh trang lại mặt bằng, cảnh quan với những công trình kiến trúc điểm nhấn phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế tạo nên tổng thể không gian văn minh, hiện đại, từng bước hoàn thành các tiêu chí, hạ tầng cơ sở theo hướng đô thị, xây dựng huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025 theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần