Hải Phòng khởi công xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Rào 2

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (14/5), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khởi công cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh thuộc dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 trên địa bàn quận Lê Chân.

 Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại lễ khởi công
Đoạn tuyến nút giao giữa Nguyễn Văn Linh với cầu Rào 2 đến ngã 3 đường chợ Con là 1 trong những dự án trọng điểm của thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư 1.405 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh và đoạn kết nối với đường chợ Hàng khoảng 360 tỷ đồng (đây là nguồn vốn huy động từ ngân sách thành phố).
Dự kiến khi đi vào hoạt động thì cây cầu này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị phía Nam và Đông Nam thành phố. Đồng thời giải quyết những khó khăn về giao thông đã tồn tại từ nhiều năm ở đây.

Cây cầu có thiết kế theo kiểu kiến trúc cầu vòm, chiều dài 288,2m, nhịp chính dài 100m, mặt cầu rộng 19m, có kiến trúc hiện đại kết hợp với dầm bê tông dự ứng lực và 3 vòm thép cách điệu dây cáp đồng bộ.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ghi nhận sự nhiệt tình của chính quyền và người dân sở tại. Thời gian tới để đảm bảo đúng tiến độ, lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân khẩn trương giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự trong khu vực thực hiện dự án. Liên danh các nhà thầu cần chuẩn bị đủ nhân lực và tài chính để tiến độ thi công được đảm bảo. Ban quản lý dự án cần quản lý chặt chẽ để đảm bảo công tác an toàn giao thông, các sở ban ngành cần phân luồng hướng dẫn giao thông để phấn đấu đưa công trình đi vào sử dụng trước Tết nguyên đán 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần