Hải Phòng: Lùi thời gian điều chuyển xe khách tại bến Lạc Long

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin mới nhất từ UBND TP Hải Phòng cho biết sẽ lùi thời gian điều chuyển các tuyến vận tải cố định từ bến Lạc Long về bến Thượng Lý, hạn cuối cùng vào ngày 30/6 tới đây.

Liên quan đến sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe khách Lạc Long nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, UBND TP Hải Phòng vừa đồng ý lùi thời gian hoàn thành việc điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại Bến xe Lạc Long về Bến xe Thượng Lý hoặc các bến xe khác nằm ngoài khu vực nội đô đến hết ngày 30/6/2020.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều chuyển, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tuyến, bến và các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

 Bến xe khách Lạc Long hiện vẫn đang hoạt động
Trước đó theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định đang hoạt động tại bến xe Lạc Long sẽ được chuyển sang bến khác trước ngày 31/3/2020. Nhưng do dịch bệnh Covid-19 và nhiều yếu tố khác nên UBND Hải Phòng đồng ý lùi thời hạn điều chuyển xong trước ngày 30/6.
Với mục đích chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn cho khu đi bộ tại phố Tam Bạc, UBND TP Hải Phòng đã có lộ trình sắp xếp điều chuyển các tuyến vận tải, hành khách cố định.
 Bến xe Thượng Lý đáp ứng đủ điều kiên để tiếp nhận các tuyến vận tải cố định
Việc này thực thi sẽ chấm dứt được tình trạng xe khách theo tuyến cố định đi vào khu vực trung tâm TP theo hướng đường Bạch Đằng, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trong nội đô. Làm cơ sở để lực lượng chức năng xử lý nghiêm, triệt để tình trạng xe dù, bến cóc xung quanh khu vực Bến xe Lạc Long và đoạn tuyến từ nút giao thông Nam cầu Bính đến chân cầu Bính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần