Hải Phòng: Nhiều tuyến phố ngập lụt, ngổn ngang cây đổ

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại nhiều tuyến phố lớn ở Hải Phòng như đường Lê Hồng Phong, Mê Linh, Lý Tự Trọng cây cối đổ khá nhiều, đường vẫn bị ngập lụt tại tuyến ngã tư cầu Bình, Tô Hiệu..

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV thì lực lượng chức năng đã tiến hành cưa cây, và thu dọn cây đổ rất nhanh để lấy lối đi lại cho người dân.
 Phố Tô Hiệu ngập nặng.
Tuyến phố Hoàng Diệu có một cây to đã đổ chắn ngang đường, tại đây lực lượng công an, PCCC đã đến hiện trường để phân làn, điều tiết giao thông, tạo điều kiện cho nhân viên Công ty Môi trường dọn dẹp nhanh chóng để tránh tình trạng tắc nghẽn giao thông.
 
Các tuyến phố khác như Mê Linh cây đổ đè lên đường dây điện cản trở người dân qua lại nhưng nhân viên của Công ty Môi trường cũng đến dọn dẹp từ rất sớm nên giao thông vẫn đi lại thuận tiện.

Sau cơn bão số 3 tại thành phố Hải Phòng nói chung, huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn được ghi nhận không có thiệt hại về người và tài sản. Hiện ở Hải Phòng vẫn còn mưa to.

Sau đây là hình ảnh phóng viên báo Kinh tế&Đô thị ghi lại được ở Hải Phòng: 

 Các lực lượng chức năng đến thu dọn hiện trường tại phố Hoàng Diệu.
Cây đổ tại phố Minh Khai
 Lực lượng cảnh sát giao thông, PCCC , công nhân công ty cây xanh... được huy động đến dọn dẹp hiện trường.
Cây đổ trước cửa UBND TP Hải Phòng
 
 Cây đổ chắn lối đi tại phố Lê Hồng Phong
 Cây đổ ngổn ngang chắn lối đi trên phố Lê Hồng Phong.
Lực lượng chức năng thu dọn cây gãy, đổ trên phố Mê Linh.
 Đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng (đoạn gần bến xe Thượng Lý) bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Báo Hải Phòng
 Cây xanh bị đổ tại cầu vượt Lạch Tray.  Ảnh: Báo Hải Phòng

 Cây phượng bị bật gốc chắn ngang đường Trần Quang Khải. 
 Nhà số 52 phố Trần Nhội, quận Kiến An bị tốc mái tầng 2, rất may không có thiệt hại về người. . Ảnh: Báo Hải Phòng
 Nhà số 52 phố Trần Nhội, quận Kiến An bị tốc mái tầng 2. Ảnh: Báo Hải Phòng