Hải Phòng: Xe 29 chỗ trở lên được lưu thông qua phà Gót từ 4/9

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ lãnh đạo bến phà Gót (Cát Bà, Hải Phòng) cho biết, 1 chiếc phà 100 tấn đang trong quá trình di chuyển từ tỉnh Vĩnh Long và sẽ cập bến phà Gót trong vài ngày tới. Đồng thời, bắt đầu từ ngày 4/9 tới đây tất cả các xe từ 29 chỗ trở lên được lưu thông qua phà.

Từ 4/9 xe 29 chỗ trở lên được lưu thông qua phà Gót.
Trước đó, UBND TP Hải Phòng có văn bản số 5390/UBND-GT chấp thuận với đề xuất của Sở GTVT Hải Phòng, về việc đảm bảo giao thông tại bến phà Gót. Bắt đầu từ ngày 28/8/2018 sẽ điều chỉnh giờ chạy phà từ 5h đến 19h30; cho phép xe tải lưu thông qua phà Gót vào các ngày trong tuần và cấm xe tải lưu thông một số thời điểm như; từ 6h đến 12h ngày thứ 7 cấm chiều từ bến Gót sang Cái Viềng; từ 12h đến 18h ngày chủ nhật cấm chiều từ bến Cái Viềng sang bến Gót.
Bắt đầu từ ngày 4/9/2018 cho phép các loại xe khách trên 29 chỗ qua phà Gót và tạm dừng hoạt động xe buýt miễn phí từ bến Cái Viềng sang thị trấn Cát Bà.
Ông Nguyễn Văn Vang - Trưởng bến phà Gót cho biết, hiện chiếc phà có tải trọng 100 tấn bắt đầu di chuyển từ ngày 28/8 từ tỉnh Vĩnh Long. Nếu thời tiết thuận lợi thì trong vài ngày tới tại sẽ cập bến phà Gót. Điều này sẽ giảm tải được tình trạng ùn tắc trong mùa du lịch cao điểm của năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần