Hai quán quân “Giọng hát Việt nhí” cùng tranh tài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai quán quân của cuộc thi “Giọng hát Việt nhí” là Thiện Nhân và Hồng Minh vừa mới ra mắt MV đầu tiên đầy ấn tượng sau cuộc thi. Và hiện tại, 2 MV đều tham gia cuộc thi “VTV – Bài hát tôi yêu”.

Sau khi đăng quang thuyết phục tại “The Voice Kids 2014”, “cô bé đu đủ” Thiện Nhân mới ra mắt MV đầu tiên nhân dịp Tết Bính thân. Ca khúc “Tết đoàn viên” của nhạc sĩ Minh Vy mang giai điệu rộn ràng vui tươi nhưng cũng đầy tình cảm, thể hiện mong ước những điều tốt đẹp nhất cho người thân trong dịp năm mới. Bên cạnh đó, bài hát cũng tái hiện lại những hình ảnh quen thuộc như "cành mai khoe sắc", "nhang thơm hương khói", "tôm khô củ kiệu"... Qua MV này, người nghe như được sống lại không gian của cái Tết truyền thống đúng nghĩa giữa cuộc sống bộn bề, hối hả.
Hai quán quân “Giọng hát Việt nhí” cùng tranh tài - Ảnh 1
Nhạc sĩ Minh Vy chia sẻ: “Ca khúc này tôi viết khoảng năm 2014 và nó cũng là ca khúc mà hai cô trò Cẩm Ly – Thiện Nhân có dịp song ca chung. Tôi viết nó vào lúc tâm trạng “buồn” nhất (cười). Nói vui vậy thôi chứ mỗi lần Tết đến, Xuân về, khi mọi người hối hả về quê, TP Hồ Chí Minh vắng thưa người, tôi thì cũng rảnh rỗi hơn với công việc. Vậy nên tôi có thời gian để tìm cảm hứng sáng tác. Và từ đó Tết đoàn viên ra đời.”

Bên cạnh Thiện Nhân, cô bé Hồng Minh – Quán quân The Voice Kids 2015 cũng gửi tặng khán giả MV đầu tiên của mình sau cuộc thi mang tên “Ngủ đi con yêu”. Ca khúc này đã từng được bé thể hiện song ca với “giọng ca opera nhí” – Phương Khanh trong cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”. Với chất giọng trong sáng cùng ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, “cô bé tóc mây” 9 tuổi đến từ Đà Nẵng đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Hiện tại, em đang tập trung cho việc học nhưng vẫn dành thời gian luyện thanh để giữ niềm đam mê ca hát.
Hai quán quân “Giọng hát Việt nhí” cùng tranh tài - Ảnh 2
Cả hai MV “Tết đoàn viên” và “Ngủ đi con yêu” đều do đạo diễn Huỳnh Vinh và ekip thực hiện. Hai MV này nằm trong danh sách tham dự chương trình “VTV – Bài hát tôi yêu”. Chương trình năm nay với nhiều sự đổi mới lớn về tiêu chí, cách thức tổ chức, cộng với sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật video ngày càng hiện đại và mạnh mẽ.

Bên cạnh đó còn có sự đổi mới về tư duy âm nhạc và xu hướng cập nhật kịp thời với thị hiếu của thế giới mà vẫn gìn giữ được nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam, những sản phẩm tham gia dự thi lần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều sự đột phá, hẫn dẫn và thú vị hơn trong mắt khán giả và giới chuyên môn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần