Hai thế hệ dòng nhạc Bolero cùng hòa giọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay tập mở màn, bộ tứ Giám khảo chương trình “Thần tượng Bolero” bao gồm ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Cẩm Ly cùng với các nhạc sĩ gạo cội của dòng nhạc này đã cùng hòa giọng để tạo nên một tiết mục thú vị qua liên khúc gồm nhiều bài hát đi vào lòng người.

Kinhtedothi - Ngay tập mở màn, bộ tứ Giám khảo chương trình “Thần tượng Bolero” bao gồm ca sĩ Quang Linh, ca sĩ Quang Dũng, ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Cẩm Ly cùng với các nhạc sĩ gạo cội của dòng nhạc này đã cùng hòa giọng để tạo nên một tiết mục thú vị qua liên khúc gồm nhiều bài hát đi vào lòng người.

 
Hai thế hệ dòng nhạc Bolero cùng hòa giọng - Ảnh 1
Sau một thời gian tuyển chọn, chương trình Thần tượng Bolero đã tìm đã được những thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi “Tinh hoa” với sự thẩm định của 4 huấn luyện viên (HLV) chính thức của chương trình. Ở vòng thi này, 4 giám khảo sẽ cạnh tranh và chọn ra 9 thí sinh vào đội của mình.
Hai thế hệ dòng nhạc Bolero cùng hòa giọng - Ảnh 2
Nếu HLV quyết định chọn thí sinh nào thì họ sẽ ấn nút đỏ, chiếc ghế sẽ sáng đèn. Điểm đặc biệt là bên cạnh chiếc ghế sẽ xuất hiện 1 chiếc micro để  cùng hòa ca với thí sinh. Nếu HLV nào thật sự tâm đắc và muốn giành quyền ưu tiên đi thẳng vào vòng liveshow cho thí sinh đó, họ sẽ ấn nút vàng ở phía bên tay phải chiếc ghế của mình. Mỗi HLV có tối đa 2 lần ấn nút vàng nhưng chỉ dành cho 1 thí sinh, điều này có nghĩa là HLV có quyền thay đổi một lần. Kết thúc vòng “Tinh hoa”, mỗi HLV sẽ có 9 thí sinh (8 thí sinh sẽ tham gia vòng thách đấu và 1 thí sinh vào thẳng liveshow 1).
Ở tập 1 lên sóng tối 29/1, 10 thí sinh đầu tiên của “Thần tượng Bolero” sẽ chính thức lộ diện. Công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức những giọng ca ngọt ngào, đầy cảm xúc qua những ca khúc từ lâu đã nằm lòng khán giả như: Sầu tím thiệp hồng, Hoa trinh nữ, Đôi mắt người xưa, Hát nữa đi em…
Hai thế hệ dòng nhạc Bolero cùng hòa giọng - Ảnh 3
Trước những thí sinh nổi bật, không ít lần các GLV ra sức “giành giật” để có được quyền sở hữu thí sinh đó về đội. Nếu như Cẩm Ly “chiêu dụ” thí sinh bằng chính cách thuyết phục nhẹ nhàng nhưng chân thành, ca sĩ Quang Linh khéo léo bày tỏ những kinh nghiệm dày dạn, Đan Trường cuốn hút thí sinh bởi ngoại hình đẹp trai cùng những mĩ từ như “rót mật vào tai” thì ca sĩ Quang Dũng lại dùng chiến thuật “chậm mà chắc”.
Hai thế hệ dòng nhạc Bolero cùng hòa giọng - Ảnh 4
Bộ tứ HLV đã tung đủ mọi chiêu để thuyết phục những giọng ca tiềm năng nhất về với đội của mình. Họ đã tạo nên một không khí không quá căng thẳng bởi sự tranh giành mà ngược lại còn mang đến cho khán giả sự vui tươi, thoải mái qua những màn tung hứng bất ngờ đầy thú vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần