Hàn Quốc họp khẩn, Mỹ lên án sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền Hàn Quốc và Mỹ đã lập tức lên tiếng sau khi CHDCND Triều Tiên sáng 7/2 phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh theo kế hoạch.

Đài Truyền hình T.Ư Triều Tiên đưa tin về vụ phóng tên lửa.
Vụ phóng diễn ra lúc 9h30’ (giờ địa phương) từ bãi phóng Tongchang-ri của Triều Tiên ở bờ biển phía Tây.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngay lập tức triệu họp một cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về vụ phóng.
Hàn Quốc họp khẩn, Mỹ lên án sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa - Ảnh 1
Ban đầu, Triều Tiên thông báo vụ phóng này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 25/2 nhưng đến ngày 6/2 vừa qua đã quyết định đẩy sớm kế hoạch này lên thành từ ngày 7 - 14/2.

Người phát ngôn Nhà Trắng đã lập tức lên ánh hành động mà chính quyền Washington cho là leo thang bất ổn tại khu vực.