Hàn Quốc họp khẩn trước khi Tòa Hiến pháp ra phán quyết luận tội Tổng thống

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc pháp duy trì trị an sau thời điểm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng.

 Trụ sở Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết, sẽ kiểm tra đánh giá các đối sách trên từng lĩnh vực tùy theo các kịch bản theo quyết định của Tòa án Hiến pháp. Đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, cần duy trì tình trạng sẵn sàng không dao động trước hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên.

Trong lĩnh vực kinh tế, ông Hwang chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hành động “trả đũa” của Trung Quốc liên quan việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao của Mỹ (THAAD).

Phán quyết cuối cùng của Tòa sẽ quyết định số phận chính trị của Tổng thống Park Geun-hye. Nếu Tòa tán thành nội dung luận tội của Quốc hội, bà Park sẽ bị miễn nhiệm vĩnh viễn và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố phán quyết. Trong trường hợp ngược lại, bà Park sẽ tiếp tục làm tổng thống cho đến hết nhiệm kỳ.

Trong diễn biến liên quan, các đảng đối lập khuyên Tổng thống Park Geun-hye nên chấp nhận bất cứ phán quyết nào của Tòa án Hiên pháp, dự kiến diễn ra vào sáng 10/3. Đại diện đảng Bareun đối lập lặp lại quan điểm, bà Park nên chấp nhận phán quyết của Tòa Hiến pháp để tránh những “tình huống xấu nhất”. “Phát quyết cuối cùng của Tòa Hiến pháp có thể kết thúc tình trạng căng thẳng hiện này và không châm ngòi một cuộc xung đột, khi giới chính trị cùng người dân được đảm bảo sẽ chấp nhận quyết định của Tòa án Hiến pháp”, lãnh đạo Joo Ho-young của đảng Bareun nói.

Hiện, đảng Hàn Quốc tự do cầm quyền vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận xung quanh việc Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 10/3. Giới quan sát nhận định, có thể đảng cầm quyền đang chờ đợi và xem xét về lập trường cho tới khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết cuối cùng.