Hàn Quốc, Mỹ vẫn tập trận trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Lan Hương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" theo đúng kế hoạch từ ngày 23/4 và kéo dài 2 tuần.

Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết khoảng 12.200 binh sỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung năm nay, tương đương quy mô của các năm trước.
 
Hồi đầu tháng này, hai nước cũng đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non kéo dài 4 tuần.
Nhiều nhà quan sát bày tỏ quan ngại việc hai nước tiến hành tập trận trong ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Lâu nay Triều Tiên vẫn coi những hoạt động tập trận này là tổng duyệt cho một cuộc xâm lược.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết bà Susan Thornton, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, sẽ tới Seoul vào cuối ngày 22/4 để gặp các quan chức Hàn Quốc và thảo luận hợp tác song phương trước cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra vào cuối tuần tới.
Dự kiến, bà Susan Thornton sẽ gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa vào ngày 23/4.
Bên cạnh đó, bà Thornton, người phụ trách việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, cũng sẽ hội đàm với ông Lee Do-hoon, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc vào ngày 24/4 để trao đổi quan điểm về các chương trình nghị sự liên quan tới Triều Tiên.
Ngày 27/4, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử.
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần