Hàn Quốc: Nhũng loạn thị trường chứng khoán, ngồi tù 5 năm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa án quận Seoul vừa tuyên án một lãnh đạo của Hãng chứng khoán Đức (Deutsche Securities) 5 năm tù giam do hành vi nhũng loạn thị trường 5 năm trước.

Hàn Quốc: Nhũng loạn thị trường chứng khoán, ngồi tù 5 năm - Ảnh 1
Cụ thể, tòa án quận Seoul đã đưa ra phán quyết trên hôm 25/1, đồng thời phạt Deutsche Securities 1,2 tỷ USD. Trong ngày giao dịch 11/11/2010, Ngân hàng Deutsche Bank và Deutsche Securities đã bán ra 2,44 ngàn tỷ won chứng khoán nội địa chỉ 10 phút trước khi thị trường đóng cửa, khiến chỉ số KOSPI 200 lúc đó giảm gần 5 điểm xuống 247.51.
Thị trường chứng khoán gọi đây là “Cú sốc ngày 11/11”, vốn gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà đầu tư. Trong khi đó, hãng Deutsche Securities được cho là đã “đút túi” khoảng 44,9 tỷ Won từ sự cố này và mất 5 năm để tòa án đưa ra được phán quyết cuối cùng cho vụ bế bối nói trên.

Deutsche Bank từng công khai xin lỗi về sự cố này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần