Hàn Quốc sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai THAAD

Lan Hương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố, nước này sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định, chính phủ Hàn Quốc không có ý định thay đổi các cam kết được đưa ra dựa trên tinh thần của mối liên minh Mỹ - Hàn Quốc.
 Hệ thống THAAD của Mỹ.
“Triển khai THAAD là một quyết định của đồng minh, với tư cách là đồng minh, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp trên cơ sở của lòng tin cậy lẫn nhau", bà Kang Kyung-wha nhấn mạnh.
Tiến hành đánh giá ảnh hưởng môi trường là một vấn đề thuộc tiến trình trong nước. Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ hủy hay đảo ngược quyết định triển khai THAAD.
Theo bà Kang, chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường sự ủng hộ của người dân đối với việc triển khai hệ thống THAAD trong tương lai. 
Trước đó, việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc đã bị ngừng lại sau khi Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, kể cả việc xem xét ảnh hưởng môi trường. 
Tuy nhiên, việc này đang gây ra lời đồn đoán rằng Hàn Quốc có thể đang xem xét khả năng ngừng triển khai THAAD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần