Hàn Quốc tái khởi động chương trình phát thanh chống Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện chính quyền Hàn Quốc ngày 7/1 cho biết, sẽ tái khởi động chương trình phát thanh truyền thông dọc biên giới với CHDCND Triều Tiên, liên quan tới vụ thử bom nhiệt hạch mới đây của nước này.

Các chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng của Seoul là đòn tâm lý hiệu quả đối với người dân Triều Tiên
Các chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng của Seoul là đòn tâm lý hiệu quả

đối với người dân Triều Tiên
Chương trình phát thanh chống Bình Nhưỡng dự kiến sẽ tái hoạt động vào trưa mai (8/1), theo Phó Chánh văn phòng Tổng thống về an ninh Hàn Quốc, Cho Tae-yong.
“Vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Bình Nhưỡng là một hành động vi phạm đầy nguy hiểm”, ông Cho ám chỉ việc này vi phạm thỏa thuận tháo ngòi nổ căng thẳng liên Triều đạt được hồi tháng 8 năm ngoái.

Tháng 8/2015, một vụ nổ mìn gần biên giới liên Triều đã khiến hai quân nhân Hàn Quốc thiệt mạng. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau thảm kịch này và đưa ra hệ thống phóng thanh công suất cao ở bên giới hai nước. Những đàm phán song phương sau đó đã đi tới một thỏa thuận giảm căng thẳng, theo đó Hàn Quốc đã ngừng các hoạt động truyền thông nói trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần