Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hàn Quốc tiết lộ những chi tiết thú vị về hội nghị thượng đỉnh liên Triều lịch sử

Kinhtedothi - Theo truyền thông Hàn Quốc, tất cả công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 diễn ra ngày 27/4 tới đã được Seoul và Bình Nhưỡng hoàn tất.
Phòng họp thiết kế theo phong cách hoà bình và thống nhất
Phòng họp dành cho hội nghị thượng định lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa được cơ quan truyền thông Hàn Quốc giới thiệu.
 Phòng họp nằm trên tầng 2 của Ngôi nhà Hòa bình. Ảnh: Koreatimes
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Cheong Wa Dae) đã mở phòng riêng dành cho truyền thông báo chí ngày 25/4, hai ngày trước cuộc họp lịch sử.
Phòng họp nằm trên tầng 2 của Ngôi nhà Hòa bình, một tòa nhà đa dụng ở phía Nam làng Panmunjom. Tòa nhà cao 3 tầng vừa được cải tạo toàn bộ nhằm mục đích giúp Nhà lãnh đạo Kim Jong Un có điều kiện tốt nhất về mặt an ninh, giao tiếp và nghi lễ ngoại giao tại cuộc họp.
 
Phòng họp trải thảm xanh tượng trưng cho hòa bình. Chiều rộng của chiếc bàn bầu dục đặt giữa phòng họp là 2.018mm, tượng trưng cho năm 2018. Tranh treo tường là Núi Geumgang, ở miền Bắc do họa sĩ miền Nam Shin Jang-sik vẽ.
Núi Geumgang được coi là một biểu tượng cho sự hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên từng mở cửa ngọn núi cho khách du lịch Hàn Quốc vào năm 1998, tuy nhiên đã dừng hoạt động vào năm 2008 khi một khách du lịch bị bắn chết.
 
Bản đồ Bán đảo Triều Tiên được khắc trên phần tựa đầu của hai chiếc ghế lớn nhất dành cho hai nhà lãnh đạo. Toàn bộ đồ nội thất trong phòng đều được làm từ gỗ óc chó quý hiếm.
Tổng thống Moon và Nhà lãnh đạo Kim sẽ cùng thưởng thức món mỳ lạnh có tên “naengmyeon” 
Món mỳ lạnh đặc trưng đến từ nhà hàng Okryumgwan nổi tiếng ở Bình Nhưỡng sẽ được phục vụ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng ăn tối hôm 27/4.
Ngày 25/4, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyom cho biết: “Tổng thống Moon lên thực đơn cho bữa tiệc, và nhà lãnh đạo Triều Tiên vui vẻ tiếp nhận đề nghị đó”.
 Món mì lạnh nổi tiếng của Triều Tiên.
Một đầu bếp đến từ nhà hàng Okryugwan sẽ được đưa đến khu vực hội nghị thượng định ở làng hòa bình Panmunjom vào ngày diễn ra sự kiện lịch sử, và một máy làm mỳ từ nhà hàng sẽ được lắp đặt ở Tongilgak, Triều Tiên. Sau khi chế biến, món đặc sản mỳ lạnh sẽ nhanh chóng được chuyển qua biên giới đến Ngôi nhà Hòa bình, nơi đặt bàn tiệc.
Trước đó, các đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm Triều Tiên hồi tháng 3 vừa qua, đoàn nghệ thuật Hàn Quốc sang biểu diễn ở Bình Nhưỡng vào đầu tháng 4, cũng đã thưởng thức món mỳ lạnh tại nhà hàng Okryugwan.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ