Va chạm tàu trên biển, Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Trung Quốc

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàn Quốc hôm 11/10 vừa triệu tập Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ phản đối việc tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần tra Hàn Quốc.

Tranh cãi về vấn đề đánh bắt cá trái phép đã ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Trung Quốc và Hàn Quốc – đồng minh của Mỹ, dù quan hệ kinh tế giữa Seoul và Bắc Kinh đang tiến triển khả quan.
Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Qiu Guohong 
Một tàu cá Trung Quốc hôm 9/10 đã bị cáo buộc đánh bắt trái phép và đâm chìm tàu tuần duyên Hàn Quốc trước khi tháo chạy, khiến Seoul triệu tập phái viên cấp cao của Bắc Kinh để phản đối.
Đại diện cơ quan tuần duyên ở thành phố Incheon, phía tây Seoul cho biết vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 7/10, cách đảo Socheong 76 km về phía tây nam.
Theo Yonhap đưa tin, một tàu cao tốc 4,5 tấn của tuần duyên chở một số sĩ quan tham gia bắt một tàu Trung Quốc đánh cá trái phép tại khu vực thì bị một tàu Trung Quốc khác đâm vào đuôi. Rất may không có thương vong trong vụ việc.
Vào thời điểm va chạm, hàng chục tàu Trung Quốc khác tham gia cuộc đụng độ và các sĩ quan Hàn Quốc buộc phải nổ súng. Theo Yonhap, có khoảng 40 tàu Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng đặc quyền kinh tế Hàn Quốc vào thời điểm vụ đâm tàu xảy ra. Con tàu “thủ phạm” đang bị tuần duyên cả hai quốc gia truy nã. Truyền thông Hàn Quốc cũng cho rằng, tàu này đã trở về cảng tại Trung Quốc.
Ông Qiu Guohong, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc, hôm 11/10 đã từ chối trả lời báo giới khi bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
Tháng trước, ba ngư dân Trung Quốc tháng trước đã bị thiệt mạng do hỏa hoạn trên tàu khi một đội cảnh sát biển Hàn quốc cố đuổi họ khỏi vùng đặc khu kinh tế của Seoul bằng pháo sáng. Hồi tháng 6, Hàn Quốc và hạm đội Liên hợp quốc, đã cùng triển khai chiến dịch chống tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép ở vùng biển phía tây Hàn Quốc.