Hàn Quốc: Triều Tiên lập đơn vị điều động tên lửa đạn đạo mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - CHDCND Triều Tiên vừa thành lập một đơn vị quân sự mới nhằm thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), giới chức Hàn Quốc cho biết ngày 14/2.

Cụ thể, đơn vị KN-08 Brigade vừa được thành lập để vận hành một ICBM cùng tên.
Hàn Quốc: Triều Tiên lập đơn vị điều động tên lửa đạn đạo mới - Ảnh 1
Tuần trước, Giám đốc Cơ quan tình báo Mỹ James Clapper cũng cảnh báo Bình Nhưỡng “đã bắt đầu khởi động hệ thống này (tên lửa KN-08), dù chưa có vụ thử nghiệm nào”. Ông cũng cho rằng Bình Nhưỡng đang phát triển “một tên lửa tầm xa, trang bị hạt nhân có khả năng đe dọa” an ninh Mỹ.

KN-08 được ra mắt lần đầu tiên trong lễ duyệt binh quân sự hồi tháng 4/2012 nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Kim Il-sung, cố lãnh đạo CHDCND Triều Tiên

KN-08 được cho là có tầm bắn ít nhất 10.000 km. Trong báo cáo thường niên gửi quốc hội, Lầu Năm Góc ngày 12/2 cho biết nếu KN-08 được thiết kế và phát triển chính xác, nó có thể rất khó bị theo dõi do có tính cơ động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần