Hàn Quốc viện trợ 10.000 tấn gạo cho Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/3, Bộ NN&PTNT đã tổ chức tiếp nhận 10.000 tấn gạo của Chính phủ Hàn Quốc viện trợ thông qua Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR) cho 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại nặng nề do bão Damrey (bão số 12) cuối năm 2017.

10.000 tấn gạo viện trợ này được chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam bằng đường biển, qua cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) 5.300 tấn và cảng Đà Nẵng 4.700 tấn. Tổng giá trị viện trợ lần này hơn 17,3 triệu USD, tương đương 393,4 tỷ đồng.
Đại diện APTERR trao gạo viện trợ cho người dân Việt Nam.
Sau lễ trao, 10.000 tấn gạo này sẽ được phân bổ đến các tỉnh: Thừa Thiên-Huế được hỗ trợ 1.500 tấn, Quảng Nam 1.700 tấn, Quảng Trị 500 tấn, Quảng Ngãi 1.000 tấn, Khánh Hòa 2.000 tấn, Phú Yên 1.000 tấn, Bình Định 1.000 tấn, Gia Lai 500 tấn, Kon Tum 500 tấn và Đắk Lắk 300 tấn.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết: Mặc dù Chính phủ Việt Nam vẫn đang tiếp tục nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 tuy nhiên ở nhiều vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân bị ảnh hưởng thiên tai vẫn gặp nhiều khó khăn. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, Bộ sẽ chỉ đạo các địa phương tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và phân bổ gạo bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch theo quy định.

Bão Damrey là cơn bão mạnh đổ bộ vào Việt Nam ngày 4/11/2017, gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên với hàng trăm người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn về lúa, hoa màu của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần