Hàng chục căn nhà siêu mỏng, siêu méo tại phường Khương Thượng

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án cải tạo mương LA2 từ ngõ 10 Tôn Thất Tùng nối với ngõ 139 Khương Thượng (quận Đống Đa) được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, cũng từ đây, trên tuyến đường này xuất hiện hàng loạt những căn nhà có hình dạng kỳ quái.

Hàng chục căn nhà siêu mỏng, siêu méo tại phường Khương Thượng - Ảnh 1
 Hàng loạt ngôi nhà có hình dáng kỳ quái trên tuyến đường này
Theo những người dân nơi đây cho biết, trước khi dự án thực hiện, các ngôi nhà này đều “vuông thành sắc cạnh”. Tuy nhiên, sau khi giải phóng mặt bằng dự án, một số hộ vẫn tận dụng các phần đầu thừa, đuôi theo trong diện tích đất không bị giải tỏa để xây dựng công trình.
 
Cũng theo những người dân nơi đây cho biết, bên cạnh số ít những trường hợp dù diện tích xây dựng không đủ nhưng vẫn phải cố xây dựng để có nơi sinh hoạt thì có không ít trường hợp, xây dựng công trình để tạo áp lực đối với các hộ phía sau nếu có nhu cầu hợp thửa hợp khối.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần