Hàng chục y bác sĩ kết thúc "sứ mệnh" chống dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, toàn bộ y bác sĩ được điều động làm việc tại Trạm y tế xã Mê Linh, phòng khám dã chiến nằm trong thôn Hạ Lôi đã di dời khỏi địa bàn, kết thúc quãng thời gian hơn 1 tháng túc trực tại đây.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ cho biết, dù 0h ngày 6/5 thôn Hạ Lôi đã được gỡ bỏ cách ly y tế phòng dịch Covid-19, tuy nhiên lực lượng y bác sĩ thuộc Trung tâm vẫn tiếp tục ứng trực đến ngày 11/5. Đây cũng là thời điểm kết thúc 28 ngày kể từ khi ca mắc Covid-19 cuối cùng được phát hiện tại thôn Hạ Lôi.
Trong chiều 11/5, toàn bộ y bác sĩ đã thu dọn vật dụng, trang thiết bị y tế cũng như đồ dùng các nhân; thực hiện tổng vệ sinh Trạm Y tế xã Mê Linh và Nhà văn hoá thôn Hạ Lôi - hai địa điểm thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân trong thôn suốt từ ngày 8/4/2020 đến nay. Theo ông Dụ, kể từ ngày 12/5, thôn Hạ Lôi mới chính thức kết thúc cách ly đúng nghĩa.
 Các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mê Linh kết thúc ''sứ mệnh'' phòng chống dịch Covid-19 kéo dài hơn 1 tháng qua tại thôn Hạ Lôi
Cuối giờ chiều nay (ngày 11/5), Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cũng đã có văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh nói riêng, toàn huyện nói chung trong tình hình mới, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Theo đó, huyện Mê Linh tiếp tục đề nghị các trường hợp bị mắc Covid-19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với các ca F0 khi trở về địa phương phải thực hiện tự cách ly thêm 30 - 35 ngày tại gia đình. Tiếp tục tổ chức ứng trực 100% lực lượng y tế tại các trạm xá bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh.
Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị tại thị trấn Quang Minh, thị trấn Chi Đông và các xã khác, huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện áp dụng việc mở cửa sau 9h sáng. Quy định này không áp dụng đối với các cửa hàng kinh doanh ăn uống, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, các cửa hàng lương thực, thực phẩm, hoa quả.
Bên cạnh đó, huyện Mê Linh tiếp tục đề nghị người dân đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Đồng thời, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần