Hàng không tăng trưởng mạnh trong tháng 5/2020

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sản lượng vận tải hành khách của ngành hàng không tăng tưởng mạnh trong tháng 5/2020, nhờ ảnh hưởng tích cực từ công tác chống dịch Covid-19.

Sản lượng hành khách qua các cảng hàng không tăng trưởng mạnh trong tháng 5/2020 (Ảnh: Quý Nguyễn)
Ngày 26/5, tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, lượng khách qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5/2020 đã có những khởi sắc so với 1 tháng trước đó.
Cụ thể, trong tháng 5/2020, lượng khách đạt 2,88 triệu, giảm tới 70% so với tháng 5/2019. Trong đó khách quốc tế đạt 78.000 khách; khách quốc nội đạt 2,8 triệu khách. So với tháng 5/2019, khách quốc tế giảm 97,6% còn khách quốc nội giảm 56,6%.
Tính riêng tại các hãng hàng không Việt Nam, tháng 5/2020, vận tải hành khách của các hãng bay đạt 1,47 triệu khách, giảm 67,9% (khách nội địa đạt 1,4 triệu khách, quốc tế đạt 71 nghìn khách).
Việc sản lượng hành khách qua các cảng hàng không trong tháng 5/2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ, vận tải hàng không vừa trải qua đợt khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, và mới dần trở lại hoạt động từ cuối tháng 4/2020 vừa qua.
Theo đó, tháng 4/2020, lượng hành khách thông qua cảng hàng không trong đạt 188 nghìn khách, giảm 98% so với tháng 4/2019. Khách quốc tế đạt 21.000 khách, giảm 99,4%. Khách nội địa đạt 167.000, giảm 97,3% so với tháng 4/2019.
Tính riêng hàng không trong nước, tháng 4/2020 các hãng bay vận chuyển 86.000 khách, giảm 98,1%. Trong đó khách quốc tế đạt 2,4 nghìn, giảm 99,8%; Khách nội địa đạt 83,6 nghìn, giảm 97,3%.
Sự tăng trưởng đáng kể về sản lượng vận tải hành khách qua các cảng hàng không trong tháng 5/2020 so với 1 tháng trước đó là tín hiệu rất đáng mừng. Điều này cho thấy những ảnh hưởng tích cực từ công tác chống dịch Covid-19 của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua.