Hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp xã Vân Tảo: Huyện Thường Tín sẽ chỉ đạo xử lý dứt điểm

Bài, ảnh: Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của ông Nguyễn Mạnh Đoàn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín tố cáo cán bộ địa phương bao che cho các trường hợp vi phạm đất đai, xây dựng. Để rộng đường công luận, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã về địa phương làm rõ bản chất sự việc.

Qua tìm hiểu thực tế và làm việc với địa phương, phóng viên được biết, hàng chục năm về trước, chính quyền xã Vân Tảo buông lỏng quản lý đất đai nên nhiều người dân đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây tường bao quanh để trồng cây, làm lều lán, thậm chí dựng nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn.
Một trong những công trình vi phạm tồn tại cũ xây dựng trên đất nông nghiệp xã Vân Tảo chưa được xử lý dứt điểm.
Trước năm 2017, UBND xã đã xử lý, vận động tháo dỡ các công trình vi phạm, lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai. Nhưng do thiếu quyết liệt, UBND huyện cũng thiếu giám sát, kiểm tra nên một số trường hợp chỉ tháo dỡ một phần công trình, có trường hợp còn tái phạm, dựng lại lều lán bằng khung sắt mái tôn, xây tường bao quanh khu đất để làm nơi tập kết hàng hóa, tập trung ở thôn Nỏ Bạn, Dương Tảo, Xâm Động, Nội Thôn...
Cùng với đó, năm 2017 chính quyền địa phương còn để phát sinh một số vi phạm mới như trường hợp ông Nguyễn Văn Khả mua, thuê hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp ở thôn Nỏ Bạn, xây tường bao quanh, trồng cây, làm nhà xưởng, nhà sàn; gia đình ông Ngọc Anh làm nhà tạm, dựng hàng rào tôn xung quanh 4.000m2 đất nông nghiệp thôn Xâm Động.
Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Hoàn thừa nhận: Do thiếu kiểm tra, đôn đốc các trường hợp vi phạm ở 4/6 thôn tháo dỡ công trình nên mới xảy ra thực trạng tồn tại vi phạm, trách nhiệm này thuộc về UBND xã.
Tuy nhiên, ông Hoàn cho rằng: Năm 2017, 2018, do UBND xã tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên một số hộ mới dám tái vi phạm. Qua rà soát, bước đầu UBND xã xác định ở 4 thôn hiện nay còn tồn tại một số công trình lều lán vi phạm cũ do trước đây chưa xử lý dứt điểm là đúng…
Lý giải về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, ngày 25/6/2019, UBND huyện có báo cáo số 250/BC-UBND nêu rõ kết quả xử lý đơn tố cáo đứng tên ông Nguyễn Mạnh Đoàn. Qua đó xác định, trên địa bàn có một trường hợp trùng khớp họ tên với ông Đoàn (người viết đơn). Nhưng khi Thanh tra huyện làm việc, ông Đoàn khẳng định nội dung đơn tố cáo và chữ ký không phải của ông.
“Do trước đây xử lý chưa dứt điểm nên các công trình mới tồn tại, chứ không có chuyện cán bộ bao che cho vi phạm như đơn nêu. Để sớm ổn định tình hình, UBND huyện sẽ giao cho phòng, ban chuyên môn cùng UBND xã rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các công trình lều lán tồn tại cũ xây trên đất nông nghiệp tại xã Vân Tảo” - ông Huy khẳng định.