Hàng loạt tàu Tết bị hủy do hành khách trả vé quá nhiều

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay đầu năm mới Tân Sửu 2021, ngành đường sắt đã phải hủy nhiều chuyến tàu do lượng hành khách trả lại vé quá lớn.

 Nhiều chuyến tàu đầu năm mới Tân Sửu 2021 đã phải hủy do hành khách trả lại vé nhiều (Ảnh: Kỳ Nam).
Ngày 13/2 (tức mùng 2 Tết Tân Sửu), Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, đơn vị này vừa phải cắt một số đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nguyên nhân được cho là do lượng khách trả vé tàu Tết nhiều.
Cụ thể, VNR cho hay đã hủy một số mác tàu đi từ ga Hà Nội trong những ngày tới, gồm: Huỷ tàu SE9 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết); huỷ tàu SE5, SE15 SE29, SE19, SE23 xuất phát các ngày từ 12/2 - 21/2/2021.
Trong khi đó, một số chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn cũng bị hủy do hành khách trả lại vé quá nhiều. Có thể kể đến như các tàu SE14, SE30, SE20, SE24, SE10, SE6 xuất phát các ngày từ 12/2 - 20/2/2021.
Để đảm bảo quyền lợi cho các hành khách mua vé của các mác tàu bị hủy trên, VNR cho biết hành khách nào có vé đi tàu trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ chuyển sang đi các đoàn tàu khác cùng ngày. Khi không đi tàu, hành khách sẽ được trả vé không thu phí và hoàn tiền ngay khi trả vé.
Trước đó, vào thời điểm cận Tết Tân Sửu 2021, trước tình trạng khách trả lại vé nhiều đồng thời có nhiều vé tàu tồn đọng, VNR đã thực hiện việc giảm giá vé tàu tới 30% đối với tất cả các đoàn tàu Thống nhất. Thời gian áp dụng trong các ngày từ 9/2 đến 28/2/2021.
Theo đó, giá vé sau Tết chiều Hà Nội - Sài Gòn chỉ có giá từ 880.000 đồng/vé; Đà Nẵng - Sài Gòn chỉ từ 644.000 đồng/vé; Diêu Trì - Sài Gòn chỉ từ 480.000 đồng/vé, Vinh - Sài Gòn chỉ từ 822.000 đồng/vé…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần