Phát hiện hàng loạt vụ buôn lậu lớn trong ngày 15/8

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong ngày 15/8, hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa tại Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai và Đồng Tháp đã bị lực lượng chống buôn lậu phát hiện và thu giữ.

Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, trong ngày 15/8, Cục Hải quan các địa phương đã phát hiện hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa tại các địa phương: Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai và Đồng Tháp.
 Một vụ buôn lậu bị bắt giữ
Cụ thể, tại Quảng Trị, vào lúc 11h45’ ngày 15/8, tại Km 58+400, Quốc lộ 9 (Tân Hợp, Hướng Hóa), Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện bà Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1976 thường trú tại Tân Thành, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã có hành vi mua bán hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trên địa bàn hoạt động Hải quan.

Theo đó, đối tượng Phương đã có hành vi buôn lậu 700 kg đường lậu và 500 chai bia Heineken với trị giá hơn 20 triệu đồng. Phát hiện sự việc, Cục Hải quan Quảng Trị đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan đối với bà Nguyễn Thị Phương. Tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện vi phạm hành chính nêu trên.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ninh, ngay từ 7h00 sáng cùng ngày, nhận được tin báo có một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam tập kết tại khu vực đường bê tông sau Bưu Điện, thuộc Xã Hoành Mô, Bình Liêu, Tổ kiểm soát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Quảng Ninh) đã tổ chức lực lượng ngăn chặn.

Lực lượng kiểm soát đã bắt giữ ông Vũ Văn Nguyên có địa chỉ tại Thôn Nam Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng nhận là người trực tiếp vận chuyển số hàng là gạch lát nền do Trung Quốc sản suất từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ Văn Nguyên không xuất trình được bất cứ thứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của lô hàng. Số lượng gạch bắt giữ được trị giá khoảng 18 triệu đồng. Tổ Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ lô hàng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 15/8, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp cho hay, trên tuyến đường Trà Đư – Cây Da thuộc khóm Trà Đư, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Công an phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp đã phát hiện đối tượng buôn lậu 474 kg đường trị hơn 7 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 14/8, Cục Hải quan Lào Cai cho biết, đã phát hiện Công ty TNHH Thủy Linh có địa chỉ tại Số 406, đường An Dương Vương, tổ 52, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã có hành vi khai sai trị giá hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể, số hàng hóa vi phạm là quặng sắt Limonite, hàm lượng Fe bình quân 54%. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, ngay trong ngày 14/8 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 132/QĐ-HQCKLC với số tiền trên 14,2 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần