Hàng loạt xe chết máy vì đường ngập

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với đỉnh triều 1,49 m (xấp xỉ báo động 3) kết hợp với cơn mưa chiều 5/11, TP HCM lại ngập trong biển nước. Hàng loạt xe chết máy, kẹt xe kéo dài trên nhiều tuyến đường...

KTĐT - Với đỉnh triều 1,49 m (xấp xỉ báo động 3) kết hợp với cơn mưa chiều 5/11, TP HCM lại ngập trong biển nước. Hàng loạt xe chết máy, kẹt xe kéo dài trên nhiều tuyến đường...

Các tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, Ngô Tất Tố, Ung Văn Khiêm... quận Bình Thạnh nước ngập sâu 50-60cm. Thời điểm mưa kết hợp với triều cường đúng giờ tan tầm khiến tình hình giao thông TP HCM càng thêm hỗn loạn.

Cụ thể như trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, gần vòng xoay Hàng Xanh, Bình Thạnh nước ngập cộng thêm hàng trăm học sinh... tan trường đã khiến tình trạng kẹt xe kéo dài. Các phương tiện giao thông chen nhau nhích từng mét một dưới cơn mưa tầm tã. Nhiều xe gắn máy leo cả lên vỉa hè để tránh ngập nước nhưng lại lấn hết phần đường dành cho người đi bộ khiến các em học sinh phải lội nước bì bõm lách trong dòng xe cộ đông nghẹt…

Tương tự, các tuyến đường Điện Biên Phủ (quận 10), Đinh Tiên Hoàng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng (quận 1) dòng ôtô xếp dài hàng km…

Dừng xe trên vỉa hè đoạn 3/2 (quận 10) anh Nguyễn Huy Hoàng, nhân viên một công ty truyền thông tại quận Phú Nhuận cho biết: "Trời mưa to, biết thế nào cũng ngập đường kẹt xe nên tranh thủ xin cơ quan về sớm nhưng mệt mỏi hơn 1 giờ đồng hồ cũng chỉ mới mới lách được nửa đường về nhà".

Ở khu vực ngoại thành, các tuyến quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội nước ngập 20-30 cm khiến các phương tiện giao thông di chuyển từng bước một.

Bên ngoài người đi đường lội nước, trong nhà người dân cũng hì hục tát nước dọn đồ đạc vì ngập. Nhiều hộ phải đắp bao cát, dùng ván ngăn nước nhưng vẫn không ăn thua.

Như nhiều khu dân cư ở hai bên đường Nguyễn Thị Thập (quận 7), Phạm Thế Hiển (quận 8)... nước ngập lênh láng bốc mùi hôi thối khiến việc bà con thi nhau xách xô tát nước ra ngoài. Tại nhiều quán ăn, các thực khách vừa ăn vừa ngâm chân trong nước ngắm dòng xe cộ dày đặc.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, ngày 8/11, đỉnh triều sẽ đạt mức kỷ lục trong nhiều năm qua là 1m56. Thời gian đỉnh triều đạt mức cao nhất từ 5 giờ đến 8 giờ và từ 18 giờ đến 20 giờ cùng ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần