Hàng ngàn trường học tại Nghệ An - Hà Tĩnh tưng bừng khai giảng năm học mới

Hồ Văn - Võ Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, hơn 2.000 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Hơn 2.000 trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh đã tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2020 - 2021

Tại Nghệ An, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vì thế lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, khoa học. Song, vẫn đảm bảo sự trang trọng, phấn khởi nhằm động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới.

Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh Nghệ An có 1.532 trường học, trong đó có 548 trường mầm non, 495 trường tiểu học, 399 trường THCS và 90 THPT. Với tổng số học sinh ở các bậc học là 841.528 học sinh. Đây cũng là năm học thực hiện 2 nhiệm vụ "kép" vừa đảm bảo công tác dạy và học, vừa thực hiện việc phòng chống dịch.

Công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm túc.

Tại Hà Tĩnh, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, hoàn tất mọi công tác tổ chức lễ khai giảng phù hợp, thiết thực, an toàn; vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Cùng với trang hoàng trường lớp, chuẩn bị khánh tiết, trước khi tổ chức lễ khai giảng, các trường học đã hoàn thành công tác vệ sinh phong quang trường lớp, đảm bảo an toàn, sạch đẹp; bố trí đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho giáo viên, học sinh.

 Thời gian tổ chức khai giảng được quy định chỉ trong 30 phút với đầy đủ các nghi lễ trang trọng nhưng đảm bảo nội dung ngắn gọn. Ảnh D.Đ

Năm học 2020 - 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian nghỉ hè ít hơn mọi năm, công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường có phần gấp rút hơn. Đặc biệt, việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh luôn được đặt lên hàng đầu.

Các trường duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Thời gian tổ chức khai giảng được quy định chỉ trong 30 phút với đầy đủ các nghi lễ trang trọng nhưng đảm bảo nội dung ngắn gọn.

Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đề án sắp xếp lại hệ thống trường THPT trên địa bàn, củng cố cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Lễ khai giảng năm học này tại các trường được thực hiện trong không khí vui tươi, phấn khởi, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Ảnh D.D

Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 2, lớp 6 và các lớp tiếp theo; tăng cường công tác rà soát đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng, đổi mới phương pháp dạy học, triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện với sự hối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần