Hàng nghìn phương tiện đổ dồn về, BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượng phương tiện đổ dồn về Trạm BOT cầu Rạch Miễu tăng đột biến trong ngày 30/12 khiến trạm thu phí này buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc.

Cầu Rạch Miễu ùn ứ kéo dài trong chiều 30/12. Ảnh: Hải Đường
Chiều 30/12, lãnh đạo Công ty Cầu Rạch Miễu cho biết, đơn vị quản lý BOT cầu Rạch Miễu đã phải xả trạm một khoảng thời gian trong ngày do lượng phương tiện dồn về quá đông, nguy cơ ùn tắc kéo dài có thể xảy ra.
Theo dại diện DN, từ 14h 30/12, QL60, đoạn qua cầu Rạch Miễu (thuộc địa phận tỉnh Bến Tre) có lượng phương tiện tăng đột biến. Hàng nghìn phương tiện từ TP Hồ Chí Minh đổ về miền Tây qua QL60 khiến giao thông bị ùn ứ từ giao lộ QL60 - Ấp Bắc (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đến chân cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang.
Trước tình hình này, trạm thu phí cầu Rạch Miễu quyết định xả trạm từ 16h5 nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt trên cầu Rạch Miễu và qua trạm thu phí. Đến khi nào phương tiện không còn ùn ứ, trạm mới thu phí trở lại.
Trong buổi chiều 30/12, tại khu vực chân cầu Rạch Miễu phía Tiền Giang lực lượng CSGT, TTGT Tiền Giang chốt chặn và chỉ cho từng lượt xe lên cầu khiến dòng xe bị ùn lại. Từ 2 làn trên QL60, khi đi lên cầu chỉ còn một làn xe khiến xe bị ùn ứ nghiêm trọng.
Ngoài khu vực cầu Rạch Miễu, trong chiều 30/12, trên QL1 từ ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm và các cầu trên QL1 đoạn qua địa bàn Cai Lây và Cái Bè giao thông bị ùn ứ hướng TP Hồ Chí Minh về miền Tây kéo dài hơn 10km. Theo một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên QL1, tình hình ùn ứ giao thông trên QL1, cầu Rạch Miễu có thể sẽ kéo dài đến tận khuya ngày 30/12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần