Hàng quán đua nhau lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hà Nội

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận tại nhiều tuyến phố như Tạ Quang Bửu, Vệ Hồ..., tình trạng hàng quán đua nhau lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán xuất hiện nhan nhản, không chỉ vi phạm pháp luật, mất mỹ quan đô thị mà còn mất an toàn giao thông, gây khó khăn cho người, phương tiện đi lại cũng như quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 Tại Khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình) xe máy ô tô chiếm dụng vỉa hè

 Vỉa hè hẹp lại dùng làm nơi để xe máy khiến người dân chỉ còn cách đi xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông
 

 Phố Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) vỉa hè, lòng đường thành nơi dừng, đỗ xe

 Một quán ăn trên phố Thụy Khuê lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

 Tại phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng) vỉa hè bị bịt kín, học sinh phải đi bộ dưới lòng đường.

 Tình trạng lấn chiếm vỉa hè Hồ Tây làm nơi kinh doanh ngày càng diễn ra công khai.
 Vỉa hè làm nơi bày bán, kinh doanh. Thậm chí, nhân viên, chủ cửa hàng còn thản nhiên tràn xuống lòng đường chèo kéo, vẫy khách… gây cản trở, mất ATGT.

 Hàng quán tràn ra sát mép Hồ Tây, xe máy quây kín vỉa hè tại phố Vệ Hồ, những trường hợp vi phạm này cần phải bị xử phạt

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần