Hàng trăm người dân miền Tây tháo chạy vì sạt lở

Theo Vnexpress.net
Chia sẻ Zalo

40 hộ với gần 200 nhân khẩu xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) vội vã khiêng tài sản, tháo chạy vì nhà đổ sụp xuống sông Vàm Nao.

Sạt lở nghiêm trọng tại bờ sông. Ảnh: A.X.
Sáng 22/4, bờ sông Vàm Nao - đoạn qua ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới - sạt lở trên 160m, ăn sâu vào đất liền hơn 50m, khiến 40 nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó nhiều căn bị sụp xuống sông, trụ điện đổ...
Buổi họp tìm giải pháp khắc phục của chính quyền tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng phải tạm ngừng do nhà dân tiếp tục đổ ầm ầm xuống nước.
Tình trạng sạt lở diễn ra liên tục trong 3 ngày qua, khiến khu vực này xuất hiện hố xoáy sâu 30 - 40m, kéo dài gần 60m và không có dấu hiệu dừng lại. Nhiều lực lượng đang giúp dân thu dọn đồ đạc, bố trí cho họ vào trường học ở tạm và túc trực tại tuyến giao thông qua khu vục nguy hiểm.
Người dân di dời đồ đạc, chạy sạt lở. Ảnh: A.X.
Tỉnh An Giang dự kiến đưa người dân vào khu dân cư sinh sống. Chi phí lấp hố xoáy, khắc phục sạt lở có thể lên đến 50 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần