Hàng trăm người trắng đêm chữa cháy rừng ở Hòa Bình

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu rừng thuộc huyện Lạc Thủy (Hòa Bình). Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 5 - 7ha rừng trong đêm tối.

 
Theo đó, vào tối 25/1, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại dãy núi đá vôi xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) thiêu rụi nhiều ha rừng. Ngay trong đêm, hơn 300 người được huy động đến dập lửa cứu rừng, đến rạng sáng nay (26/1), đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Trước đó, khoảng 18h45 tối ngày 25/1, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại dãy núi đá vôi phía Đông thôn Rộc Trụ 1, đoạn dọc theo Tỉnh lộ 438B. Lửa bùng phát nhanh đã thiêu rụi nhiều ha rừng xung quanh khu vực. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng công an, quân đội huyện Lạc Thủy, dân quân, cán bộ, người dân xã Khoan Dụ cùng nhiều xã lân cận được điều động đến hiện trường dập lửa.
Do đám cháy xảy ra trên ngọn núi cao, địa hình phức tạp nên khoảng 300 người thuộc các lực lượng đã dập các đám cháy phía dưới gần chân núi, phát đường băng để lửa không lan đến gần khu dân cư. Ngọn lửa cháy lan thiêu rụi khoảng 5 - 7ha rừng.
Hiện trường vụ cháy.

Đến rạng sáng 26/1, ngọn lửa trên đỉnh núi vẫn cháy âm ỉ, lửa cháy lan dưới chân núi đã được các lực lượng dập tắt hoàn toàn. Cùng thời điểm này, trời có mưa nặng hạt nên đám cháy rừng đã bị dập tắt hoàn toàn.
Sáng 26/1, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Công Tiến - Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết, khoảng 1h30 sáng nay đám cháy rừng núi đá vôi xảy ra tại thôn Rộc Trụ 1, trên địa bàn xã đã bị dập tắt hoàn toàn.
Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết thêm, khu vực xảy ra cháy rừng là rừng núi đá vôi, chủ yếu là cây cỏ, cây không có giá trị kinh tế. Hiện chính quyền sở tại đang cho người thống kê để có báo cáo cụ thể về diện tích rừng bị cháy.