“Hành trình tri ân” của tuổi trẻ Thủ đô khối đại học, cao đẳng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 19-22/7, đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội tham gia chương trình “Hành trình tri ân” của tuổi trẻ Thủ đô khối đại học, cao đẳng, học viện tại 4 tỉnh miền Trung: Quảng trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

 Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Theo đó, tuổi trẻ Thủ đô khối khối Đại học, Cao đẳng, Học viện đã viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 - tỉnh Quảng Trị; dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị; tổ chức Hội trại và tham gia chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - câu chuyện Hòa Bình”, do Trung ương Đoàn - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Thủ đô trao tặng Nhà nhân ái trị giá 50 triệu  đồng, tủ sách cho thanh thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng và 5.000 cuốn vở, trị giá 25 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Quảng Trị; thả đèn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn.
 
Được biết, ngày 21/7, đoàn tình nguyện dâng hương tại Khu tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng (ĐT2, Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh); dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Ngày mai (22/7) đoàn tình nguyện sẽ tổ chức dâng hương tại khu di tích Truông Bồn (huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An) và trao tặng 01 Nhà nhân ái trị giá 50.000.000 đồng cho tỉnh đoàn Nghệ An.
Đây là hoạt động  có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2017; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) với những công trình, phần việc cụ thể; đổi mới, hiệu quả và phát huy rõ nét vai trò, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô trên mọi mặt của đời sống xã hội, tình nguyện vì Thủ đô và đất nước văn minh giàu đẹp.
* Trước đó, đoàn công tác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Công nghiệp Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 TP Hà Nội (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Trong khuôn khổ hoạt động, Đoàn Khối Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Khúc hát tri ân” phục vụ cho hơn 200 thương, bệnh binh và người có công đang điều dưỡng tại trung tâm. Đoàn công tác đã trao 20 ghế đá đặt tại khuôn viên trung tâm và tặng nhiều phần quà cho các thương, bệnh binh tại đây.
 Tuổi trẻ Khối Công nghiệp Hà Nội tặng quà thương, bệnh binh.
Trong khuôn khổ Trại hè sinh viên xuất sắc 2017, tuổi trẻ Đại học Xây dựng Hà Nội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa uống nước nhớ nguồn hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ: Tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng; thăm và tặng quà bà Cao Thị Sông – vợ liệt sỹ, đang điều trị tại Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương.
 Tuổi trẻ trường Đại học Xây dựng thắp hương tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

.

Cùng cả nước hướng về những ngày tháng 7, tối 20/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đại Mỗ - phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội diễn ra Lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”, do Nhà Văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Mỗ thực hiện, với sự đồng hành của công ty ZincaViệt Nam. Nhân dịp này, Ban tổ chức và đơn vị đồng hành đã trao phần hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng gửi đến các thương, bệnh binh, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phường Tây Mỗ.
 Các đại biểu thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần