Hành trình tri ân trên mảnh đất anh hùng

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 5 - 9/7, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình tri ân” tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh.

 
Hành trình tri ân hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), 60 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội (23/11/1957 - 23/11/2017) và tiến tới chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Thủ đô đến các gia đình chính sách.
 
Theo đó, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội cùng các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động nhân đạo: Trao tặng 1 nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng, trao tặng 8 con bò sinh sản, tặng 60 suất quà và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 266 triệu đồng.
 
Trong chương trình, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tổ chức các hoạt động thăm viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ngã ba Đồng Lộc, Quê Bác, Truông Bồn…
 
Đây là dịp để cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ TP thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.