Hành xử của CLB Long An đã đi ngược với tôn chỉ của bóng đá

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, các hành xử của CLB Long An là rất thiếu chuyên nghiệp và đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động của bóng đá nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Sự việc các thành viên CLB Long An phản ứng một cách tiêu cực với quyết định của trọng tài trong trận đấu tại vòng 6 V-league vừa qua đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận. 
Theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, một trong những tôn chỉ của bóng đá là thông qua hoạt động bóng đá giáo dục tinh thần thể thao cao thượng và tính trung thực. Việc các thành viên CLB Long An có hành vi phi thể thao phản ứng lại quyết định của trọng tài là sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn trên cả bình diện quốc tế.
Do vậy, ngay sau khi sự cố xảy ra trực tiếp Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thay mặt Thường trực BCH thể hiện quan điểm đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam đã và đang xây dựng đối với bóng đá chuyên nghiệp.
Ông Lê Hoài Anh cho biết, Bộ VH-TT-DL đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan và khắc phục những tồn tại trong công tác tổ chức các giải chuyên nghiệp. “Chắc chắn BTC giải sẽ chuyển tư liệu, các báo cáo cụ thể liên quan đến sự việc, chúng tôi đồng thời cũng thu thập thêm thông tin để Ban kỷ luật có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi này”.
“Những vi phạm của CLB Long An chắc chắn sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên chúng tôi mong muốn rằng ngoài án phạt thì sự lên tiếng của công luận cũng là điều rất cần thiết để giúp điều chỉnh những hành vi trong thi đấu làm sao được chuẩn mực, chuyên nghiệp ngay trong những thời điểm khó khăn của trận đấu”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh.
Đối với công tác trọng tài tại 6 vòng đấu vừa qua, Tổng thư ký Lê Hoài Anh thừa nhận vẫn còn những thiếu sót. “Sự chuẩn bị năm nay là kỹ càng, bản thân tôi cũng đã trực tiếp tham dự đợt tập huấn giám sát, trọng tài kéo dài gần 10 ngày tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, không chỉ ở bóng đá Việt Nam mà cả ở bóng đá quốc tế vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót trong công tác trọng tài. Luật thi đấu cũng nêu rõ quyết định của trọng tài trong trận đấu là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi khi trận đấu bắt đầu trở lại. Vì vậy, trong thi đấu cần phải tôn trọng tinh thần luật, tôn trọng quyết định của trọng tài. Trọng tài nếu sai thì đã có BTC, Ban kỷ luật giải quyết. VFF không bao che, dung túng cho những sai phạm và sẽ xử lý nghiêm khắc theo các quy định hiện hành”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần