Hà Nội: Hơn 2,1 triệu học sinh bước vào năm học mới 2020-2021

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (5/9), cùng với 23 triệu học sinh (HS) cả nước, hơn 2,1 triệu HS Hà Nội sẽ tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Đến hôm nay, những công việc cho Lễ khai giảng đã được các địa phương, trường học chuẩn bị sẵn sàng.

Năm học này, toàn TP Hà Nội có gần 2.800 trường học và hơn 2,1 triệu HS. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Hà Nội quyết định tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp, thực hiện giãn cách...

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình). Ảnh: Thanh Hải

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng, Sở đã có hướng dẫn các trường tổ chức lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn không quá 45 phút và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng tại các trường học trên địa bàn đã hoàn tất.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao tặng thầy trò nhà trường bức tranh “Bác Hồ quàng khăn quàng khăn đỏ cho thiếu nhi Thủ đô”. Ảnh: Thanh Hải

Năm học 2020 – 2021 các trường có nhiệm vụ kép là vừa dạy học vừa phòng chống dịch hiệu quả. Để thực hiện công việc này, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục duy trì chuyên mục phòng, chống dịch trên website của ngành để cập nhật, hướng dẫn các trường học thực hiện tốt những nội dung theo quy định. Sở GD&ĐT và Sở Y tế có hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 đầu năm học 2020 – 2021, triển khai đến tất cả các trường.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THCS Ngô Quyền, huyện Đông Ảnh. Ảnh: Phạm Hùng

Bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, HS, hàng ngày các trường duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học. Đối với các phương tiện đưa đón HS, sau mỗi chuyến đi phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe bằng chất tẩy rửa. Trên xe phải có bình sát khuẩn tay để HS dùng khi lên xe và trước khi rời xe.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm lớp học tại trường THCS Ngô Quyền, huyện Đông Anh sáng 5/9/2020. Ảnh: Phạm Hùng

Thực hiện phòng chống dịch Covid-19, các giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh theo dõi thân nhiệt và tình hình sức khỏe của HS thông qua điện thoại, tin nhắn, trang mạng... Hàng ngày, trước mỗi tiết học, giáo viên cần hỏi HS về tình trạng sức khỏe, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không.

  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT động viên thầy trò trường Tiểu học Đan Phượng. Ảnh: Trần Thảo
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng tập thể Trường THCS Tây Sơn và thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng ngành Giáo dục&Đào tạo Thị xã Sơn Tây 10.000 khẩu trang y tế cùng các vật phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thùy Linh.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo trường THPT Yên Hòa. Ảnh: Công Trình
 Trong lễ khai giảng diễn ra sáng 5/9 tại quận Long Biên, Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Lan Hương trao các suất quà đầy ý nghĩa cho những học sinh vượt khó của trường THPT Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: Thế Đông
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao bằng công nhận công trình kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.
  Thay mặt UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao tặng 6 máy sát khuẩn cho Trường tiểu học Đan Phượng. Ảnh: Trần Thảo
 Lễ khai giảng tại trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy. Ảnh: Ngọc Tú
 Cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường. Ảnh: Ngọc Tú

  Học sinh trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình đều được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh: Thanh Hải

Trong thời gian dạy học, giáo viên thường xuyên quan sát sức khỏe của HS, nếu thấy bất thường báo ngay cho cán bộ y tế trường học và phụ huynh để xử lý. Quán triệt quy định này, các trường học trên địa bàn quận, huyện của TP đã tổ chức phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong và ngoài phòng học. Về phía HS nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, trên đường từ trường về nhà và nơi công cộng.

 Học sinh trường THCS Ngô Quyền, huyện Đông Anh được sát khuẩn và phát khẩu trang trước khi vào trường làm lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Hùng.

Đến nay, nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn cho nhà trường về những biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng như xử lý tình huống nếu có xảy ra. Đơn cử, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng GD&ĐT quận tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn biện pháp phòng, chống Covid-19, tay chân miệng và một số bệnh thường gặp trong trường học. Theo đó, 100% lãnh đạo nhà trường, cán bộ y tế các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận biết cách xử lý những tình huống phòng, chống dịch trong nhà trường, đặc biệt là dịch Covid-19.

 
 Học sinh trường THCS Ngô Quyền, huyện Đông Anh tham gia lễ khai giảng. Ảnh: Phạm Hùng
 Lễ chào cờ đầu tiên của năm học 2020-2021 tại trường THCS Ngô Quyền, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
 Lễ khai giảng tại trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy. Ảnh: Ngọc Tú
 Học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành làm lễ chào cờ. Ảnh: Ngọc Tú
 
 Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Anh - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, quận Cầu Giấy đánh trống khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: Ngọc Tú
Học sinh trường THCS Giảng Võ làm lễ chào cờ trong lớp học: Ảnh: Thanh Hải
  Học sinh trường THCS Giảng Võ làm lễ chào cờ ngoài sân trường. Ảnh: Thanh Hải
 Học sinh khối 11 trường THPT Nguyễn Gia Thiều nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các thầy, cô giáo và học sinh cả nước nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021 tại lớp học thông qua hệ thống thông tin trực tuyến về lễ khai giảng từ sân trường
 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thầy, trò trường THPT Nguyễn Gia Thiều tuân thủ nghiêm ngặt trong lễ khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh:Thế Đông
Cùng với tuân thủ các biện pháp y tế trong phòng chống dịch Covid-19, trường THPT Nguyễn Gia Thiều cũng quan tâm đến hệ thống công nghệ thông tin để bảo đảm âm thanh, hình ảnh, đường truyền ổn định tới các phòng học để thầy và trò một số lớp có được không khí vui tươi, trang trọng trong ngày lễ khai giảng. Ảnh: Thế Đông
 Đây là năm học thứ 3, trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc  (quận Thanh Xuân) đi vào hoạt động. Năm học mới 2020 – 2021, nhà trường vinh dự đón nhận danh hiệu ''Trường đạt chuẩn Quốc gia''. Ảnh: Thái San
 Để phòng dịch Covid-19, tại trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân), 7 lớp khối 1 được tham gia lễ khai giảng tại sân trường, còn học sinh các lớp khối 2 – 3 – 4 – 5 tham gia lễ khai giảng tại lớp. Đồng thời, lễ khai giảng tại sân trường được “truyền hình trực tiếp” đến các lớp học. Ảnh: Hồng Thái
 Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Đại Thắng. Ảnh: Hữu Trường.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, UBND quận Thanh Xuân đã tặng cặp sách cho gần 1.600 nữ sinh lớp 9 của các trường THCS công lập trên địa bàn. Trong ảnh, nữ sinh  lớp 9, trường THCS Việt Nam – Angiêri được lãnh đạo quận tặng cặp sách. Ảnh: Thái San 
 Nhiều em học sinh lớp 1 Phổ thông Hermann Gmeiner được giáo viên chủ nhiệm lau mồ hôi để các em bớt nóng. Ảnh: Oanh Trần. 

Sáng nay (5/9), hơn 2000 GV, HS Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa – Hà Nội) tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021. Thực hiện chủ trương Sở GD&ĐT Hà Nội, Lễ khai giảng năm nay được tổ chức với hình thức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh. Nhà trường chỉ thực hiện phần lễ, không tổ chức phần hội, tránh tập trung quá đông học sinh tại sân trường để đảm bảo an toàn phòng dịch. Cụ thể học sinh khối 6 và 9 tập trung tại sân trường, học sinh khối 7 và 8 tham dự khai giảng trực tuyến tại lớp học. Trong ảnh: Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa) năm học 2020-2021. Ảnh: Hoàng Lan

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, nhà giáo Hoàng Thanh Thuỷ - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ nhấn mạnh: “Trường THCS Nguyễn Trường Tộ vui mừng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 với mong muốn tạo nên những ấn tượng sâu đậm, những kí ức tốt đẹp, cũng như những cảm xúc khó quên đối với thầy và trò nhà trường trước thềm năm học mới - trước giờ xuất phát của một chuyến đò mới với thật nhiều niềm tin và hi vọng vào những” hoa thơm trái ngọt” mà nhà trường sẽ vun trồng và gặt hái được trong năm học này”. Năm học 2020 – 2021, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ có hơn 2000 học sinh, 3 Giám hiệu, 106 CBGVNV với 27 thạc sĩ, 55 đại học, 10 cao đẳng trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn. Trường THCS Nguyễn Trường Tộ là đơn vị được phân công phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của Quận Đống Đa Trường có truyền thống dạy tốt, học tốt . Luôn dẫn đầu Quận về số lượng học sinh giỏi các cấp.  Kết quả học sinh thi vào 10 của nhà trường luôn đứng đầu quận Đống Đa, trong đó tỉ lệ học sinh đỗ các trường PTTH chuyên đại học KHTN, Đại học Sư phạm, chuyên Ngoại ngữ, chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chu Văn An… chiếm tỉ lệ cao trong thành phố.  Thành tích năm học 2019 – 2020 đạt tỉ lệ HSG: 78,58%; tỉ lệ tốt nghiệp loại Giỏi: 79,35%. Ảnh: Hoàng Lan

 Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường tặng hoa, chúc mừng thầy cô, học sinh trường THCS Ngũ Hiệp nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: Hà Ánh
 Bí thư Quận uỷ Đống Đa Hà Minh Hải tặng hoa chúc mừng cô, trò trường Mầm non Trung Tự. Ảnh: Trần Long
  Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân tặng hoa chúc mừng thầy, trò trường THCS Phương Mai. Ảnh: Trần Long
 Học sinh Trường THPT Kim Anh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Ảnh: Trọng Tùng
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà tặng quà cho học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vừa qua. Ảnh: Trọng Tùng
 Học sinh tại huyện Thanh Oai xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Ánh Ngọc
 Năm học 2020 - 2021, trường THCS Dân Hòa có 617 học sinh, trong đó có 155 học sinh lớp 6
 Thực hiện theo đúng quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, trường mầm non Quốc Oai tổ chức khai giảng cho học sinh ở trong lớp. Ảnh: Phương Nga

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần