Hát Xoan trên phố đi bộ

Nguyễn Tuấn thực hiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2011, hát Xoan đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Mới đây, hát Xoan lại được xem xét để đưa vào danh sách Di sản văn hóa đại diện cho nhân loại. An Thái là 1 trong 4 phường Xoan cổ được ngành văn hóa tỉnh Phú Thọ cấp bằng công nhận. Nếu ở các phường Xoan khác “trùm phường” thường là nam giới thì ở An Thái lại là “bà trùm” Nguyễn Thị Lịch. Tuy là phận “bà”, nhưng chị Lịch rất tích cực vận động tổ chức cho các thành viên giao lưu, biểu diễn ở nhiều nơi. Mới đây phường Xoan An Thái đã đem đến cho công chúng Thủ đô và khách du lịch nước ngoài những làn điệu Xoan ở ngay Bờ Hồ. Trong không khí se lạnh của buổi chiều đầu đông, người đi bộ trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vô cùng thích thú được thưởng thức các tiết mục đặc sắc của phường Xoan An Thái.