Hậu Giang: Đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước trên mạng xã hội lãnh án 7 năm tù

GIANG LAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bị cáo Đặng Hoàng Minh bị tuyên án 7 năm tù giam và 2 năm quản chế tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngày 2/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Minh (SN 1993, trú ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 7 năm tù giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 Bị cáo Đặng Hoàng Minh tại phiên tòa - Ảnh: T.P

Vu khống, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhân dân; xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh; kết luận, tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Nhân dân; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân nhằm chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên tòa, Đặng Hoàng Minh tỏ ra ăn ăn, hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Minh 7 năm tù giam và 2 năm quản chế tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần