HĐND quận Hoàn Kiếm thực hiện hiệu quả quyền giám sát

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự hội nghị tổng kết hoạt động công tác của HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

 Các đại biểu dự Hội nghị
Với phương châm hành động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thực hiện có hiệu quả quyền giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
Đáng chú ý, HĐND quận đã tổ chức 18 kỳ họp, thông qua 108 nghị quyết; tổ chức 17 đợt giám sát chuyên đề để tiến hành giám sát 170 lượt đơn vị; tổ chức thành công 4 phiên giải trình; phối hợp tổ chức 145 cuộc tiếp xúc cử tri…
 Chủ tịch HDND TP phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương những kết quả, đóng góp của quận Hoàn Kiếm vào thành tích chung của Thành phố trong năm qua, tỏng đó, mức tăng trưởng bình quân đạt 18,12%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 98,04%. Thu ngân sách luôn vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Mức tăng bình quân hàng năm 21,9%, vượt kế hoạch Thành phố giao 11,9%.
Thời gian tới, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh quận cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung. Thứ nhất, Đảng bộ, Chính quyền quận cần nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của quận trong phát triển chung của Thành phố. Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận; bám sát 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, đặc biệt là triển khai tốt Chương trình 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của quận.
 Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Thứ hai, quận cần tập trung làm tốt Chủ đề năm của Thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính 
Thứ ba, Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, cần lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có tâm, có tầm, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Thứ tư, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội. Nhiệm kỳ 2021-2026, Thành phố không tổ chức HĐND phường ở các quận, thị xã, vì vậy, hoạt động của HĐND quận thời gian tới hết sức nặng nề đòi hỏi HĐND quận phải tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa trong các hoạt động và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.