HĐND TP Hà Nội thực hiện công tác nhân sự: Bầu Chủ tịch HĐND TP và 5 Phó Chủ tịch UBND TP

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phiên làm việc chiều 9/12, HĐND TP Hà Nội thực hiện công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và một số ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự phiên làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội guyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND

Theo quy định của Luật Lao động và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt TP được thôi thực hiện nhiệm vụ để nghỉ chế độ. Do đó, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt cho hoạt động của HĐND-UBND TP, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ thực hiện kiện toàn chức danh chủ chốt của HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. 

Việc chuẩn bị nhân sự để trình HĐND TP hôm nay đã được Thành ủy chỉ đạo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Cụ thể, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Tiếp đó, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24/9/1966 tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương. Tháng 10/2010, tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.
 Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc và tân Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn 
Tháng 5/2011, ông Tuấn được bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, ông Tuấn làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Tháng 11/2015, tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục tham gia Ban Chấp hành, được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy.
Tháng 4/2016, ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội.
Tháng 10/2020, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Hà Nội có 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với các đồng chí do không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa 2020-2025 và được phân công vị trí công tác mới. Cụ thể, 4 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý. HĐND TP Hà Nội miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, do được phân công làm Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu các Phó Chủ tịch UBND TP 

Sau đó, HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Dương Đức Tuấn (Bí thư quận uỷ Hoàn Kiếm), 53 tuổi, quê Hưng Yên, Tiến sỹ Kiến trúc, từng đảm nhiệm các vị trí Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Chử Xuân Dũng (Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo), 47 tuổi, quê Hà Nội, Tiến sỹ Khoa học giáo dục. Trước khi đảm nhiệm vị trí giám đốc Sở Giáo dục & Đào tọa Hà Nội, đồng chí từng là Hiệu trưởng THPT Phạm Hồng Thái, Chu Văn An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông (Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường), 51 tuổi, quê Hà Nội, kỹ sư quản lý đất đai, từng là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Phó Bí thư Quận uỷ Long Biên.

 Lãnh đạo Thành phố tặng hoa chúc mừng 5 tân Phó Chủ tịch UBND TP

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền (Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư), 45 tuổi, quê Hà Nội, Tiến sỹ Quản lý hành chính công. Trước khi làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đồng chí từng đảm nhiệm các vị trí, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Đồng chí Hà Minh Hải (51 tuổi), quê Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hoá. Ông có trình độ thạc sỹ kinh tế, cử nhân luật; cao cấp chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng chí Hà Minh Hải từng giữ chức Cục phó Cục thuế Hà Nội; Cục trưởng Cục thuế Hà Nội; Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính. Từ 9/2019 đến nay, đồng chí là Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ Đống Đa.

  Lãnh đạo Thành phố tặng hoa các đồng chí được miễn nhiệm và các đồng chí mới được bầu vào cương vị mới

*Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Đoàn Duy Khương, nguyên Giám đốc Công an thành phố (đã nghỉ hưu theo chế độ); bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tháng 5/2015, tại kỳ họp thứ 12, HĐND khóa 14, đồng chí được tín nhiệm bầu là Chủ tịch HĐND Thành phố, tính đến nay là 5 năm 7 tháng. Trong hơn một nhiệm kỳ qua, ở cương vị Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch HĐND Thành phố, được sự ủng hộ, đồng thuận, cộng tác với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND Thành phố, sự chăm lo, tín nhiệm của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của MTTQ, UBND các cấp; sự tin tưởng ủng hộ của cử tri Thủ đô, đồng chí luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, của Thường trực HĐND theo quy định của luật, cùng với tập thể Thường trực HĐND Thành phố từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố Hà Nội theo hướng “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân” mọi hoạt động hướng về cơ sở, sát thực tiễn, khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Kết quả nhiệm kỳ qua hoạt động của HĐND Thành phố được Quốc hội đánh giá là điểm sáng trong hoạt động của HĐND cả nước.
 
Trong cảm xúc của người vừa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao đó là Chủ tịch HĐND Thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ, trao cho đồng chí những cơ hội để rèn luyện, phấn đấu trưởng thành để cống hiến, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và phát triển Thủ đô. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng chúc mừng và bày tỏ lòng tin tưởng của cá nhân mình đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố vừa được kiện toàn theo quy định của pháp luật và tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
 
HĐND TP Hà Nội thực hiện công tác nhân sự: Bầu Chủ tịch HĐND TP và 5 Phó Chủ tịch UBND TP - Ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Kỳ họp
 
Thay mặt các đồng chí được HĐND bầu đảm nhận trọng trách mới và trên cương vị Chủ tịch HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mà trực tiếp là đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, khóa XVII, các đồng chí cán bộ chủ chốt và các vị đại biểu HĐND Thành phố khóa XV đã tín nhiệm giao trọng trách cho tôi và các đồng chí lãnh đạo UBND Thành phố.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhận thức sâu sắc rằng, với trọng trách là Chủ tịch HĐND Thành phố - là người đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chù của Nhân dân, cũng như các chức danh lãnh đạo UBND Thành phố được giao cho từng đồng chí là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Trách nhiệm đó càng được nâng lên đúng với những yêu cầu được đặt ra trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố vừa qua:“…yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì sao? Bởi vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước”.
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc Kỳ họp
 
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, bản thân nguyện đem hết sức mình, tận tâm, tận lực, không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm để hoàn thành tốt trọng trách được giao.
 
Đối với hoạt động của HĐND Thành phố, đồng chí sẽ cùng với các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả, phát huy truyền thống tốt đẹp, khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đáp ứng lòng mong mỏi, sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri và Nhân dân Thủ đô.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần